Anh hạn chế du học sinh mang theo người thân

Phần lớn sinh viên quốc tế sẽ bị cấm đưa người thân đến Vương quốc Anh trong bối cảnh nước này muốn hạn chế người nhập cư.

Thông tin được công bố trên website của Chính phủ Anh hôm 23/5. Theo đó, chỉ du học sinh theo các chương trình nghiên cứu (thạc sĩ, tiến sĩ) mới được mang theo người thân sang cùng, thay vì tất cả như trước đó.

Sinh viên quốc tế cũng không được chuyển đổi thị thực du học sang thị thực làm việc cho đến khi tốt nghiệp. Chính thay đổi trên sẽ được áp dụng từ tháng 1/2024.

dai hoc manchester
Khuôn viên Đại học Manchester, Anh. Ảnh: The University of Manchester

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Anh đón dòng người di cư cao kỷ lục thời gian qua. Một thống kê cho thấy số người di cư ròng (chênh lệch giữa số người đến và đi) tăng từ hơn 500.000 từ tháng 6/2022 lên hơn 700.000 vào cuối năm ngoái.

Ngoài ra, năm 2022, gần nửa triệu visa (thị thực) sinh viên đã được cấp. Số visa cấp cho người thân của những du học sinh này là 136.000, tăng gấp 8 lần so với năm 2019. Trong đó, Nigeria có số lượng người phụ thuộc visa sinh viên cao nhất với gần 61.000 người. Xếp thứ hai là Ấn Độ với 39.000 người, tăng mạnh so với hơn 3.100 hồi năm 2019. Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka ở các vị trí tiếp theo.

Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman cho rằng đã đến lúc thắt chặt điều này để thực hiện cam kết của Chính phủ với người dân về việc cắt giảm di cư ròng, đảm bảo những người di cư đến Vương quốc Anh là những người có tay nghề cao, mang lại nhiều lợi ích.

"Đây là điều công bằng để bảo vệ tốt hơn các dịch vụ công cộng, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế bằng cách cho phép những sinh viên đóng góp nhiều nhất đến đây", bà Suella nói.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng cho biết chính phủ cũng có kế hoạch rà soát các yêu cầu về tài chính với sinh viên và người phụ thuộc, đồng thời trấn áp "những cơ sở đào tạo bất chính, cung cấp các chương trình học tập không phù hợp chỉ để bán cơ hội nhập cư, chứ không phải giáo dục".

Jo Grady, Tổng thư ký Liên đoàn đại học và cao đẳng, phản đối việc này.

"Những người chọn học tập ở Anh, bất kể họ đến từ đâu đều mang lại giá trị to lớn cho xã hội và xứng đáng có quyền sống cùng những người thân của họ", bà nói.

Nhiều chuyên gia cho rằng chính sách mới có thể gây ra khó khăn lớn cho các trường đại học ở Anh, vì nhiều trường phụ thuộc vào nguồn thu học phí từ sinh viên nước ngoài.

Hiện, khoảng 600.000 sinh viên quốc tế theo học tại Anh. Trong đó, du học sinh Việt khoảng hơn 12.000.

Học phí bậc cử nhân với sinh viên quốc tế tại Anh khoảng 13.000-40.000 bảng (380 triệu - 1,1 tỷ đồng) mỗi năm. Ngoài ra, du học sinh cần chi khoảng 300-700 bảng (8,7-20 triệu đồng) tiền thuê nhà và 300-500 bảng tiền chi tiêu hàng tháng.

Dù chi phí cao, lợi thế của du học Anh là thời gian lấy bằng cử nhân khoảng 3 năm so với 4 năm ở các quốc gia khác. Tương tự, chương trình thạc sĩ chỉ kéo dài một năm, thay vì hai năm.

VnExpress (theo The Guardian, LBC London, OGL)