64 tuổi vẫn chưa trả hết khoản nợ $17K học thạc sĩ

Greg Ogden không hối hận khi thực hiện các khoản vay từ thời đi học của mình. Ông chỉ không bao giờ lường trước được rằng mình sẽ phải trả nợ trong thời gian lâu như vậy.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ trị liệu năm 1993, Greg Ogden, hiện 64 tuổi, cho biết ông ngay lập tức bắt đầu trả khoản nợ trị giá 17.000 USD (khoảng 398 triệu đồng) của mình.

Grey không quá quan tâm đến số dư nợ vì ông từng trả hết khoản vay sinh viên để lấy bằng cử nhân trước đó 10 năm. Ông nghĩ "trải nghiệm" trả nợ lần thứ hai sẽ tương tự.

64 tuoi chua tra het no
Nhiều người Mỹ cả đời không trả hết nợ sinh viên. 

Vài năm sau khi bắt đầu trả khoản vay để học lần thứ hai này, Ogden li dị vợ và được hoãn trả nợ một thời gian. Dù không phải trả nợ trong vài tháng, tiền lãi vẫn tăng đều. Khi đó, Ogden nhận thấy dư nợ tăng và vượt quá số tiền đã vay ban đầu. Bây giờ, tổng số nợ của Ogden là khoảng 25.000 USD (khoảng 587 triệu đồng). Ông cảm thấy tủi phận khi khoản nợ này vẫn treo lơ lửng trên đầu ở cái độ tuổi này.

Được biết, Greg Ogden đã làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận trong suốt cuộc đời nhưng vẫn chưa được giảm nợ thông qua PSLF - chương trình dịch vụ công xóa nợ sinh viên cho những người làm việc tại các tổ chức phi lợi nhuận sau 10 năm đủ điều kiện. Ogden ước tính ông sẽ phải trả nợ thêm 4 năm nữa.

"Tôi không biết khi nào mình sẽ hoàn thành", Ogden nói với Insider. Trục trặc của ông Ogden liên quan đến vấn đề thủ tục, giấy tờ. Tháng 10/2021, Bộ Giáo dục Mỹ công bố cải cách tạm thời đối với PSLF, bao gồm việc miễn trừ có thời hạn đến ngày 31/10/2022, cho phép tất cả các khoản thanh toán trước đây- bao gồm cả những khoản được coi là không đủ điều kiện, được tính vào tiến trình của PSLF.

Ogden đã nộp hồ sơ trước hạn chót 31/10, thậm chí gọi cho công ty quản lý PSLF để được xác nhận giấy tờ đã nộp đầy đủ.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2023, Ogden lại được thông báo rằng đơn đăng ký xóa nợ của ông bị từ chối vì ông đã không chứng thực hợp lệ một trong những nhà quản lý dịch vụ công cộng của mình. Mặc dù văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Liên bang gần đây đã làm cho quy trình xác nhận việc làm dễ dàng hơn bằng cách cho phép sử dụng chữ ký điện tử nhưng những cải cách đó vẫn đang được tiến hành. Ogden cho biết lựa chọn duy nhất của ông là đăng ký lại PSLF và mong điều kỳ diệu xảy ra.

"Tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ, nhưng tôi cũng muốn họ tôn trọng các khoản thanh toán mà tôi đã thực hiện", Ogden nói. "Đơn đăng ký của tôi bị từ chối vì tôi không có ngày chính xác trong tất cả các kỳ làm việc của mình. Tôi không thể nhớ chính xác thời gian tôi bắt đầu và kết thúc công việc 10 năm trước, vì vậy bây giờ tôi phải quay lại và tìm tất cả".

Trên thực tế, một số người vay cho biết, họ đã thực hiện thẩm định với PSLF, nhưng do lỗi thủ tục giấy tờ và thông tin sai lệch từ công ty cho vay nên họ vẫn bị mắc kẹt trong việc trả nợ. 

Bộ Giáo dục Mỹ đã công bố các cải cách đối với PSLF, nhưng do thiếu nguồn tài trợ tăng thêm từ quốc hội, việc thực hiện những điều chỉnh bị trì hoãn. Không ít người vay nợ thời sinh viên vẫn đang băn khoăn liệu họ có đủ điều kiện để được xóa nợ hoàn toàn hay vẫn phải tiếp tục thanh toán.

Theo Vietnamnet