Anh nới lỏng thời gian ở lại tìm việc cho sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế muốn ở lại Anh sau khi tốt nghiệp sẽ được tạo điều kiện về thời gian để thực hiện mục tiêu tìm việc của mình. 

Một cuộc thăm dò cho thấy 3/4 dân chúng muốn nhìn thấy nhiều sinh viên quốc tế hơn nữa đến Anh. Trước đây, sinh viên ngoài EU chỉ được ở lại 4 tháng để tìm việc sau khi tốt nghiệp.

Nhưng theo thông tư hướng dẫn "Hệ thống nhập cư cho lao động lành nghề ở Anh trong thời gian tới'' do chính phủ Anh ban hành, sinh viên đã hoàn tất bằng cử nhân và thạc sĩ có thể ở lại thêm 6 tháng. Những sinh viên tốt nghiệp bậc tiến sĩ thì sẽ được tạo điều kiện 1 năm. 

Chính phủ sẽ cho sinh viên quốc tế thêm thời gian để tìm một công việc lành nghề full-time. Do đó sinh viên sẽ được làm những việc tạm thời, bán thời gian trong suốt 6 tháng đến 1 năm này. 

Sinh viên sẽ phải tìm một doanh nghiệp sẵn sàng bảo lãnh cho họ chuyển từ visa Tier 4 sang visa Tier 2 với ngưỡng lương tối thiểu hiện nay là: 

£35,500 nếu bạn nộp đơn gia hạn visa từ ngày 6/4/2018. 
£35,800 nếu bạn nộp đơn gia hạn visa từ ngày 6/4/2019.
£36,200 nếu bạn nộp đơn gia hạn visa từ ngày 6/4/2020.
£36,900 nếu bạn nộp đơn gia hạn visa từ ngày 6/4/2021.
£37,900 nếu bạn nộp đơn gia hạn visa từ ngày 6/4/2022.

Thông tư này cũng nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ cho phép sinh viên bậc cử nhân hoặc cao học được quyền nộp đơn xin chuyển đổi lên visa Tier 2 vào 3 tháng trước khi kết thúc khóa học.

Hoặc nếu họ phải về nước vì lý do nào đó, thì họ vẫn có thể nộp đơn xin visa Tier 2 từ bên ngoài UK sau 2 năm tốt nghiệp. 

"Các cá nhân phải chứng minh được rằng họ là sinh viên học hành nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu về tiếng Anh và tài chính, có thông tin dữ liệu về quá trình học vấn. Chúng tôi không cho phép những người giả danh sinh viên để đến cư trú và làm việc bất hợp pháp ở Anh'', một đại diện phát ngôn cho hay.

Bộ Nội vụ cũng đang xem xét thay đổi luật để những người xin tị nạn có thể làm việc ở Anh trong khi chờ đợi kết quả xin tị nạn.

Viethome (theo studyinternational)