Cambridge đoạt vị trí số 2 của Harvard trên bảng xếp hạng ĐH thế giới

 So với năm 2013, Đại học Harvard đã tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng các trường Đại học thế giới (QS World University Rankings).

     
     
    MIT là quán quân bảng xếp hạng QS năm 2014
    Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay vẫn là Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ.
    Hai trường Đại học của Anh là Đại học Cambridge và Đại học Imperial College London cùng đứng ở vị trí số 2 trong bảng xếp hạng này. Nếu như Đại học Cambridge tăng 1 bậc thì Đại học Imperial College London tăng 3 bậc so với năm 2013.
    Trong khi đó, Đại học Harvard-á quân của bảng xếp hạng QS năm ngoái tụt 2 bậc, xuống vị trí số 4.Sáu vị trí còn lại của top 10 đều là các trường Đại học danh tiếng của Anh và Mỹ. Đó là Đại học Oxford, Đại học College London, Đại học Stanford, Đại học Công nghệ California, Đại học Princeton và Đại học Yale.Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới do Tổ chức xếp hạng các trường ĐH trên thế giới Quacquarelli Symonds (QS) có trụ sở tại London bình chọn thường niên kể từ năm 2004.Các yếu tố được xem xét bao gồm danh tiếng của nhà trường, danh tiếng của các nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên/giảng viên, số giảng viên và sinh viên nước ngoài….
    Theo báo NĐH