Chương trình Học giả Fulbright 2013

Học bổng gồm: phí sinh hoạt từ 2.500 đến 2.900 USD một tháng; vé máy bay hai chiều hạng phổ thông; 900 USD cho việc ổn định chỗ ở và điều kiện làm việc; 3.000 USD cho chi phí thí nghiệm và nghiên cứu nếu cần thiết.

Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên Việt Nam xuất sắc cho chương trình học bổng Trao đổi Học giả Fulbright Mỹ - ASEAN năm học 2013. Ứng viên là các giảng viên đại học, cán bộ các cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc trong các viện nghiên cứu và các tổ chức tại Việt Nam. Ứng viên được lựa chọn sẽ tham gia nghiên cứu khoa học và học thuật tại Mỹ. Ngoài ra, các ứng viên cần thông thao tiếng Anh, là công dân Việt Nam và đang sinh sống trong nước.

image

Để đánh dấu 35 năm quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Mỹ, chúng tôi mong muốn lựa chọn những ứng viên Việt Nam xuất sắc để tham gia chương trình trong những lĩnh vực như: giáo dục, kỹ thuật, khoa học môi trường, công nghệ thực phẩm, dịa lý, địa chất, khoa học thông tin, báo chí, luật, khoa học đời sống, hệ thống quản lý thông tin, bảo tàng học, chính trị học, hành chính công , y tế cộng đồng, y tế toàn cầu, tôn giáo học, công tác xã hội, xã hội học, thống kê, TEFL và ngôn ngữ học ứng dụng. Hạn nộp hồ sơ ngày 16/11.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton hỗ trợ sáng kiến này nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa người dân Mỹ và người dân các quốc gia ASEAN cũng như cũng cố mối liên kết trong giáo dục. Vụ các Vấn đề Văn hoá và Giáo dục của Bộ Ngoại giao Mỹ là cơ quan chủ quản của Chương trình. Chương trình Fulbright tại Việt Nam, Phòng Thông tin - Văn hóa, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội sẽ phối hợp đề cử hai ứng viên đến từ Việt Nam.

Trong năm học 2013, học giả Fulbright Mỹ - ASEAN được đăng ký tham gia giảng dạy hoặc làm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực đã nêu trên nhằm hỗ trợ cho các vấn đề trọng tâm của ASEAN.

Hồ sơ bao gồm: Đơn dự tuyển trực tuyến; đề cương nghiên cứu (từ 3 đến 5 trang); lý lịch khoa học; sơ yếu lý lịch (tối đa 6 trang); thư giới thiệu (3 thư giới thiệu).

Học bổng bao gồm: phí sinh hoạt từ 2.500 đến 2.900 USD một tháng, tuỳ vào từng thành phố; vé máy bay hai chiều hạng phổ thông; 900 USD cho việc ổn định chỗ ở và điều kiện làm việc; 3.000 USD cho chi phí thí nghiệm và nghiên cứu nếu cần thiết. Chương trình không hỗ trợ tài chính cho người phụ thuộc.

Hạn nộp hồ sơ ngày 16/11. Chỉ những ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến đủ điều kiện để được xem xét. Hồ sơ trực tuyến tại đây.


Thông tin thêm liên hệ: Vũ Quỳnh Nga.
Điện thoại: (04) 3850-5000 (6114) Email: vunq@state.gov.

Ngọc Điệp

Theo VnExpress