“Đừng phí thời gian và tiền bạc vào những bằng cấp vô giá trị”

StudentsPA

Một chuyên gia về kinh tế và giáo dục hôm nay đã cảnh báo: các sinh viên A-Level nên cân nhắc về việc theo các khóa học nghề thay vì vào trường đại học bởi tình trạng tiêu phí thời gian và tiền bạc cho các bằng cấp như hiện nay.

Sir John Stuttard – chủ tịch của Company of Educators (Liên đoàn giáo dục London) và nguyên Thị trưởng London – cho hay nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học giờ đây phải làm việc trong các quán café hay quán bar bởi họ chọn những chuyên ngành khó kiếm được việc làm.

Ý kiến này được đưa ra khi thứ 5 tới, hàng nghìn thanh thiếu niên sẽ nhận được kết quả thi A-level, một số trường đại học còn đưa ra các chế độ ưu đãi như phát iPad mini hoặc laptop miễn phí cho những sinh viên có điểm cao xin vào trường.

Sir John – một đối tác cũ của PricewaterhouseCoopers cho rằng nhiều công ty nên tuyển dụng sinh viên ngay từ khi họ còn học tại trường và cũng cảnh báo tình trạng không được hướng nghiệp đầy đủ ảnh hướng xấu tới tương lai của nhiều thanh thiếu niên khi họ nghĩ rằng đại học là con đường duy nhất dành cho mình.

Ông cho biết: “Sinh viên luôn được khuyến khích học đại học, một vài người còn chọn lựa học lên cao hơn. Nhưng sự thực là chúng ta đang chứng kiến nhiều sinh viên ra trường mà phải mang những khoản nợ lớn và những bằng cấp khó xin việc – đẩy họ tới những công việc tại các quán café hay quán bar.”

Sir John cho rằng không phải ai cũng cần chọn con đường đại học và một thực trạng đáng buồn là ngày nay các trường cao đẳng kĩ thuật đang chuyển thành những trường đại học, cung cấp các khóa học thiên về lý thuyết chuyên môn thay vì đào tạo nghề.

“Thật buồn khi mọi người chi trả những khoản tiền lớn cho một “sản phẩm” chẳng đem lại nhiều lợi ích cho họ. Họ đang “mua” giáo dục. Và nếu việc này không giúp họ có được một nghề nghiệp ổn định thì quả thực rất đáng lo ngại.”

“Vấn đề ở đây là nếu bạn phải trả một khoản tiền lớn nhưng lại ra trường mà chẳng được trang bị đầy đủ để làm việc thì hệ thống giáo dục đang phá hỏng tương lai của bạn. Bạn thực sự cần những chỉ dẫn đầy đủ cả về hướng nghiệp lẫn cơ hội học hành.”

Sir John – hiện vẫn là cố vấn cho PwC – kêu gọi các công ty mở rộng các cơ hội tuyển dụng tới các trường đại học và cho rằng chẳng có gì là hổ thẹn khi chọn việc học nghề thay vì vào đại học. Ông nói: “Trong rất nhiều thập kỉ, các doanh nghiệp tại London chỉ tuyển dụng những sinh viên đã tốt nghiệp. Nhưng xã hội đang thay đổi và có rất nhiều doanh nghiệp, ví dụ như các công ty kế toán, hiện đang tuyển dụng những sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Họ đang khuyến khích các lớp đào tạo nghề truyền thống.”

Những cảnh báo này của Sir John được đưa ra trong bối cảnh Giáo sư Alan Smithers – giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Giáo dục và Việc làm của Đại học Buckingham công bố rằng nhiều học sinh năm cuối có đầu óc thực tế trước kia từng sống chết thi được A-level để vào đại học thì nay có xu hướng chọn các khóa học nghề và đào tạo nghề.

 

Theo Standard.