Bà Suella Braverman muốn rút quyền ở lại 2 năm sau tốt nghiệp của du học sinh

ba suella visa sinh vien
Bà Suella Braveman muốn giới hạn visa 2 năm dành cho du học sinh tốt nghiệp. Tuy nhiên ý kiến này của bà đang vấp phải sự phản đối của Quốc hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục. Ảnh: Leon Neal/Getty Images

Các lãnh đạo nhập cư đang ủng hộ kế hoạch thu hẹp quyền hạn của visa dành cho du học sinh tốt nghiệp, tuy nhiên Nội Các lại chưa đồng ý. 

Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Tài chính không tán thành lời đề nghị rút quyền được ở lại 2 năm sau tốt nghiệp của du học sinh. Vì sao lại có đề nghị này?

Trong một cuộc phỏng với tờ Telegraph, Giáo sư Brian Bell, chủ tịch Ủy ban Tư vấn Nhập cư (Migration Advisory Committee - MAC) cho biết ủy ban này đã cảnh báo quốc hội cách đây 5 năm. Rằng visa 2 năm sẽ tạo điều kiện cho du học sinh ở lại Anh làm việc trong những ngành nghề kỹ năng thấp (low-skilled).

Visa này cũng tạo điều kiện cho du học sinh đưa người phụ thuộc của họ tới UK. Số lượng du học sinh đưa "người ăn theo" đến Anh đã tăng gấp 10 lần. Từ năm 2018, số lượng "người nhà" của du học sinh thạc sĩ đã tăng từ 16,000 lên 135,000 người. Cũng có 73,000 du học sinh đang theo visa 2 năm.

Sự kết hợp giữa visa 2 năm và quyền được đưa người nhà đến Anh, đã góp phần gia tăng số lượng người nhập cư ở UK. 

Bà Suella Braverman muốn hạn chế loại visa này, nhưng đã vấp phải sự phản đối của Quốc Hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục. 

Giáo sư Bell làm việc tại khoa kinh tế của trường King's Business School thuộc Đại học King's College London. Ông nói rằng visa 2 năm cho phép sinh viên nước ngoài "làm việc không giới hạn suốt 2 năm", trong khi họ chỉ phải bỏ ra chi phí cho 1 năm học thạc sĩ. Du học sinh thạc sĩ còn được đem cả vợ/chồng và con cái đến UK. 

MAC phát hiện ra rằng những du học sinh ở lại sau tốt nghiệp thường làm việc trong các ngành nghề không đòi hỏi kỹ năng, lương thấp và đóng góp ít cho nền kinh tế.

Ông Bell cho rằng giảm số lượng du học sinh sẽ khiến GDP sụt giảm. Tuy nhiên, một lượng lớn "người phụ thuộc" đến UK sẽ gia tăng gánh nặng cho người đóng thuế. 

Bà Braveman đang muốn "trảm" visa 2 năm và chỉ cho du học sinh được ở lại 6 tháng để tìm việc. MAC đã đưa ra đề nghị này vào năm 2018 nhưng bị phớt lờ. Bà Braveman cho rằng visa 2 năm cho phép "du học sinh ở lại 2 năm, không bắt buộc phải làm việc và cũng không phải học". 

Bà cũng muốn cấm du học sinh thạc sĩ mang người nhà theo. Đề xuất này của bà đã được chấp nhận và sẽ được công bố trong tuần này.

Trong khi đó, bà lại muốn tăng lương tối thiểu cho lao động nước ngoài có kĩ năng. Hiện tại mức lương đang là £26,200. Còn những ngành nghề như lái xe tải, thu hoạch rau quả, bán hàng trong chợ...thì nên để lao động trong nước làm. 

Tuy nhiên Bộ Tài Chính cho rằng đề xuất này có thể khiến thị trường lao động thêm thiếu hụt, dẫn tới lạm phát lương, khiến giá cả gia tăng. 

Viethome (theo Telegraph)