Hình ảnh các em học sinh đến trường vào ngày đầu tháng Sáu

Học sinh đã được phép trở lại trường tiểu học vào ngày hôm nay ở England, sau 10 tuần phong tỏa. Nhưng theo một khảo sát, phân nửa phụ huynh vẫn sẽ cho con ở nhà.

hoc sinh di hoc lai 1
Học sinh dự bị tiểu học, Năm 1 và Năm 6 đã được đi học vào hôm nay ở England.

Khoảng 2 triệu trẻ em Reception, Year 1 và Year 6 ở England đã được đi học trở lại từ hôm nay, nhưng rất nhiều em vẫn phải ở nhà do bố mẹ không cảm thấy yên tâm. Một số cơ sở mẫu giáo cũng đã mở cửa đón nhiều trẻ hơn.

Hơn 20 hội đồng ở England, chủ yếu ở miền bắc, đang khuyên các trường học không nên mở cửa cho nhiều học sinh. Một cuộc khảo sát cho rằng hệ thống xét nghiệm và truy tìm của NHS không đủ hiệu quả để đập tan những lo ngại về việc lây lan virus, do rất khó giãn cách xã hội.

hoc sinh di hoc lai 1
Một ông bố dắt 2 con sinh đôi đến trường Little Darling Childcare. Ảnh: AP

Người phát ngôn của Thủ tướng đã gửi thông điệp tới các bậc phụ huynh như sau: ''Chúng tôi cho rằng thời điểm này là an toàn để mở cửa trường học. Bằng chứng Y khoa đã được công bố''.

''Việc trẻ em có cơ hội trở lại trường là vô cùng quan trọng, nhưng chúng tôi vẫn vô cùng thận trọng chứ không ép tất cả các trường phải đồng loạt mở cửa''.

''Kế hoạch cho tất cả trẻ em tiểu học trở lại trường một tháng trước kỳ nghỉ hè vẫn đang được xem xét''.

hoc sinh di hoc lai 1
Học sinh đến trường Watlington Primary School. Ảnh: Reuters

Nếu đến tháng 9 mà phụ huynh nào vẫn giữ con mình ở nhà thì có thể bị phạt, đó là nội dung cảnh báo của Ủy viên Trẻ em England. 

Bà Anne Longfield nói rằng trong thời gian trước mắt, việc phụ huynh không cho con đến trường là có thể thông cảm được. Nhưng sau kì nghỉ hè, các trường học sẽ mở cửa hoàn toàn, và ai vẫn kiên định cho con ở nhà có thể bị phạt.

hoc sinh di hoc lai 1
Một người mẹ đưa con đến lớp. Ảnh: AP

Tại trường Harris Primary Academy, một nhân viên đã đeo miếng che mặt khi đo nhiệt độ của học sinh. Bên cạnh phương pháp này, thì các học sinh cũng phải rửa tay ngay khi tới trường.

Các trường cũng đã dán nhiều poster, kẻ mũi tên hướng dẫn các em cách thực hành vệ sinh an toàn và giãn cách xã hội. Một số trường còn sáng tác bài hát để cổ vũ các em tuân thủ quy tắc an toàn.

hoc sinh di hoc lai 1
Trường Northwood Schools ở London giữ khoảng cách xã hội khi xếp hàng. Ảnh: REX

hoc sinh di hoc lai 1
Học sinh trở lại trường tiểu học Ashton Gate Primary School ở Bristol (Ảnh: Louie Lomas SWNS).

hoc sinh di hoc lai 1
Trường Harris ở West Green, London, đã sẵn sàng cho các em trở lại. Ảnh: REX

hoc sinh di hoc lai 1
Học sinh dự bị tiểu học, Năm 1 và Năm 6 đã được đi học vào hôm nay ở England.

hoc sinh di hoc lai 1
Một học sinh được đo thân nhiệt ở trường Harris Primary School, Croydon, nam London. Ảnh: Evening Standard

hoc sinh di hoc lai 1
Các em ngồi học riêng rẽ tại trường mầm non Hiltingbury Infant School. Ảnh: PA

hoc sinh di hoc lai 1
Học sinh được đo thân nhiệt tại một ngôi trường ở Crystal Palace, nam London. Ảnh: ITV News London

hoc sinh di hoc lai 1
Học sinh Reception rửa tay theo thời gian trên đồng hồ điện tử, trường Queen's Hill Primary School. Ảnh: PA

hoc sinh di hoc lai 1
Mũi tên đánh dấu khoảng cách 2m ở trường Ashton Gate Primary School ở Bristol (Ảnh: Louie Lomas SWNS)

hoc sinh di hoc lai 1
Lớp học ít học sinh ở Queen's Hill Primary School, Costessey, Norfolk (Ảnh: PA)

hoc sinh di hoc lai 1
Tờ thông báo yêu cầu phụ huynh đưa đón con nhanh chóng. Ảnh: Louie Lomas SWNS

hoc sinh di hoc lai 1
Bố mẹ đưa con đến trường tại Queen’s Hill Primary and Nursery School gần Norwich. Ảnh: PA

hoc sinh di hoc lai 1
Một lớp học ở Queen’s Hill Primary School, Costessey, Norfolk. (Ảnh: PA)

Viethome (theo Mirror/Metro)