Đại học Anh: Dạy online nhưng không giảm tiền cho sinh viên

Một kiến nghị tại xứ Anh (England) của sinh viên đòi các trường đại học giảm hoặc hoàn lại học phí năm nay vì các khoá học bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 'đã không được lắng nghe'.

Kiến nghị do nữ sinh viên Sophie Quinn thu hút 330,000 chữ ký, và được chuyển đến Ủy ban Kiến nghị của Hạ viện Anh (House of Commons Petitions Committee).

Tuy nhiên, theo BBC News, các đại học Anh nói với nghị viện rằng họ “đang gặp khó khăn kinh tế nghiêm trọng” nên việc trả lại học phí đã nhận của sinh viên “sẽ đặt nhiều trường vào tình thế nguy cấp về tài chính”.

dai hoc anh boi hoan tien 1
Các trường đại học ở Anh đóng cửa trong thời gian lệnh phong tỏa được áp dụng trên toàn quốc

Chỉ tịch của UK Universities, tổ chức đại diện các trường đại học Anh, bà Julia Buckingham nói: "Các đại học đang làm tất cả có thể được để sinh viên đạt kết quả học tập họ cần.”

Nhưng sinh viên Sophie Quinn thì nói với Ủy ban của Hạ nghị viện Anh qua video rằng sinh viên “thất vọng nặng nề” trước cách giảng dạy qua mạng hiện nay.

Cô cho rằng dạy 'online' không xứng đáng với chi phí sinh viên bỏ ra.

Học phí cho sinh viên Anh và EU đến nay là gần 10 ngàn bảng Anh một năm. Sinh viên nước ngoài, từ châu Á, như Trung Quốc, Việt Nam, Singapore...trả nhiều hơn, tùy môn, và tùy trường.

Theo BBC News Tiếng Việt tìm hiểu, một số đại học tại London vẫn giao bài qua mạng cho sinh viên tại Anh và cả những sinh viên nước ngoài hiện về quê hương tạm thời “lánh dịch Covid-19”.

Các khóa trên mạng cần hoàn tất đến cuối tháng 6 năm nay, nhưng chương trình học không “phủ sóng” các bộ môn cần tiếp xúc, làm bài trực tiếp trong phòng thí nghiệm khoa học hoặc trong phòng tập, phòng vẽ cho các môn nghệ thuật.

Theo BBC News, sinh viên đại học tại England sẽ vẫn phải trả học phí toàn phần dù học được dạy qua mạng internet.

Thứ trưởng giáo dục chuyên trách về đại học, bà Michelle Donelan nói “chúng tôi không tin rằng sinh viên có quyền nhận tiền hoàn lại học phí nếu chất lượng học vẫn tốt”.

Điều đáng nói là ngành đại học Anh xin chính phủ trợ cấp 2 tỷ bảng nhưng bị bác đơn.

Sinh viên nước ngoài thì sao?

Các đại học Anh cũng cảnh báo rằng nếu sinh viên nước ngoài không quay lại hoặc quay lại ít hơn trước vì virus corona, đại học Anh sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng.

Theo BBC News Tiếng Việt tìm hiểu thì hiện nhiều sinh viên Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa trở lại Anh sau khi rời đi vì dịch Covid-19 và lệnh phong tỏa.

Một số nhỏ ở lại các khu ký túc xá (campus) chỉ mở cửa hạn chế, theo cách cho những ai đã trọ bên trong có bảo vệ, thường trực và các dịch vụ tối thiểu.

Jin Yang, một sinh viên Trung Quốc đã về nước chia sẻ với bạn bè trên mạng WeChat rằng cô cảm thấy thất vọng về nước Anh.

dai hoc anh boi hoan tien 1
Có thể có tới 1.200 công ăn việc làm tại các trường đại học của Anh sẽ bị đóng do ảnh hưởng của Covid-19, theo một phân tích mới đây.

Cho đến nay, các chuyến bay từ Trung Quốc sang Anh vẫn duy trì, nên không có vấn đề cho những người có visa sinh viên quay lại Anh nhưng Jin Yang không tính việc quay lại vội.

Ngược lại, theo cô, vẫn có các bạn sinh viên muốn về Trung Quốc, ít ra cho đến lúc hết hè năm nay rồi tính tiếp.

Tình hình là giá vé để ai muốn rời London bay về Bắc Kinh, Thượng Hải đều tăng cao chóng mặt, có rất ít chuyến, và hành khách về TQ phải cách ly chống dịch Covid-19.

Hôm 22/04, báo The Guardian ở Anh có bài nói Hiệp hội Sinh viên Anh (NUS) cho rằng việc dạy qua mạng (online courses) gây thất vọng cho nhiều sinh viên vì “chất lượng không đều”.

Bài báo cũng cho hay vẫn còn khá nhiều sinh viên Anh và nước ngoài “trụ lại ở ký túc xá” và cảm thấy bị cô đơn.

Các lễ tốt nghiệp đều đã bị hủy cho những sinh viên ra trường năm nay. NUS công bố một điều tra với 10 nghìn sinh viên và nghiên cứu sinh trên cả nước Anh nói rằng tới 85% người phải làm thêm để tồn tại và theo đuổi việc họ, nay gặp khó khăn tài chính.

Các việc làm thêm của họ, trong trường hay ở bên ngoài đều chấm dứt cùng đợt phong tỏa từ cuối tháng 3/2020.

Tính đến tuần đầu tháng 5/2020, chính phủ Anh chưa đưa ra quyết định là niên khóa mùa thu năm nay cho đại học sẽ chính thức mở lại như bình thường vào tháng và 10 hay muộn hơn.

Công bố nới lỏng một chút lệnh phong tỏa (lockdown) mà Thủ tướng Boris Johnson đưa ra hôm 10/05 chỉ mới nhắc tới trường tiểu học và trung học.

Các đại học vì thế cho đến nay vẫn tạm coi là họ sẽ mở lại đúng hạn vào mùa thu nhưng điều chắc chắn sẽ là dạy qua mạng, chừng nào chưa có quyết định mới.

Theo BBC News Tiếng Việt