Tặng laptop cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn cách ly

Máy tính xách tay và máy tính bảng sẽ được cung cấp miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Anh để giúp các em học tập tại nhà trong thời gian cách ly xã hội.

Khi các trường học bị đóng cửa do đại dịch coronavirus, các thiết bị điện tử này sẽ giúp các em có thể theo học tại nhà.

Bộ trưởng Giáo dục, ông Gavin Williamson, cho biết các bộ router 4G cũng sẽ được cấp cho các gia đình chưa có internet di động hoặc internet băng thông rộng.

Đối tượng được nhận là những trẻ em chịu sự chăm sóc của nhân viên xã hội/người bảo hộ, hoặc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang học lớp 10 và chuẩn bị cho kỳ thi GCSE vào năm tới.

skynews laptop child computer 4971953

Theo Bộ Giáo dục, khi mở cửa trở lại, các trường học và trường đại học có thể giữ lại các thiết bị này.

Trong một động thái khác nhằm hỗ trợ việc học từ xa, một học viện trực tuyến quốc gia cung cấp 180 bài học trực tuyến mỗi tuần sẽ được ra mắt vào thứ Hai, ngày 20/4.

Học viện quốc gia Oak National Academy đã được xây dựng bởi 40 giáo viên từ một số trường hàng đầu của Vương quốc Anh chỉ trong vòng hai tuần.

Các lớp học ảo sẽ bao gồm một loạt các môn học như toán học, nghệ thuật và ngôn ngữ cho trẻ em trong độ tuổi tiền tiểu học đến Lớp 10.

Chính phủ cho biết các trường học sẽ đóng cửa cho đến khi các khuyến cáo khoa học về Covid-19 khả quan hơn.

Ông Williamson nói: "Bằng cách cung cấp cho trẻ em những chiếc máy tính xách tay và máy tính bảng và cho phép các trường học tiếp cận với hỗ trợ chất lượng cao, chúng tôi sẽ giúp tất cả trẻ em tiếp tục được học tập ngay hiện tại và trong cả những năm tới.

"Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ này sẽ giảm bớt phần nào áp lực cho cả phụ huynh và nhà trường bằng cách cung cấp thêm tài liệu cho họ sử dụng."

Chính phủ cho biết họ cũng sẽ ngay lập tức tài trợ khoản tiền trị giá 1,6 triệu bảng cho NSPCC để mở rộng và quảng bá đường dây nóng trợ giúp quốc gia cho người trưởng thành.

Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện NPSCC, ông Peter Wanless, hoan nghênh gói hỗ trợ, nhưng nhấn mạnh mọi người cần cảnh giác với các dấu hiệu lạm dụng và bỏ bê trẻ em trong thời gian cách ly xã hội.

Ông Wanless nói: "Đường dây nóng NSPCC là một phần quan trọng trong hệ thống bảo vệ trẻ em và khoản tài trợ này sẽ cho phép chúng tôi tăng cường nhận thức của người dân về đội ngũ chuyên gia trên cả nước và tăng cường khả năng cung cấp một không gian an toàn và bí mật cho các phụ huynh đang lo lắng cho an nguy của trẻ em trong cuộc khủng hoảng coronavirus."

VietHome (Theo Sky News)