8 điều cần biết về quyết định đóng cửa trường học của chính phủ

Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson cho biết trường học sẽ đóng cửa vào cuối ngày hôm nay, và chính phủ chưa biết khi nào sẽ mở lại. Chỉ có con của những lao động chủ chốt trong mùa dịch là vẫn đến trường.

Bộ trưởng cũng nói các học sinh sẽ được vào thẳng college, đại học mà không cần thi GCSE và A-level. Ông nói thời gian còn lại của năm học sẽ không diễn ra kì thi nào nữa.

Các hướng dẫn để làm điều này sẽ được công bố hôm nay, và Bộ sẽ làm việc với các lãnh đạo nhà trường. 

Mirror cho rằng nhiều khả năng các trường đại học sẽ dùng điểm dự tính cho kỳ tuyển sinh vào tháng Chín, nhưng điều này chưa được xác nhận. 

Vậy việc đóng cửa trường học sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trẻ em, bố mẹ và gia đình? Sau đây là những điều bạn cần biết: 

1. Trường nào sẽ bị đóng cửa và trong bao lâu? 

- Tất cả các trường ở England, Scotland và Wales sẽ đóng cửa. Thủ tướng cũng muốn các trường mẫu giáo, nhà trẻ, dự bị đại học và đại học đóng cửa.

- Chưa biết việc đóng cửa sẽ kéo dài trong bao lâu, có thể tới 6 tháng.

- Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của năm học, và kỳ học mùa hè sau kỳ nghỉ Phục sinh có thể sẽ không diễn ra. Các trường có thể mở cửa lại vào tháng Chín. Nhưng ông Gavin hy vọng các trường sẽ hoạt động trở lại sớm hơn.

2. Đối tượng nào vẫn đến trường?

Bộ trưởng Giáo dục cho biết trường vẫn mở cửa cho con em những lao động chủ chốt trong mùa dịch, để bố mẹ các em có thể đi làm mà không phải lo lắng việc trông con.

Các lao động chủ chốt được chia thành 8 hạng mục, bao gồm:

- Sức khỏe và chăm sóc xã hội: Bác sĩ, y tá, dược sĩ, bà mụ, nhà sản xuất và phân phối thuốc và các thiết bị bảo hộ.

- Giáo dục và chăm sóc trẻ em: Y tá, thầy cô giáo, nhân viên trường học, nhân viên xã hội

- Dịch vụ công cộng thiết yếu: Nhân viên tòa án, nhân viên thực thi pháp luật, nhân viên tôn giáo, nhân viên quản lý người chết, nhân viên truyền thông báo chí.

Cơ quan ban ngành địa phương: Chỉ những người có công việc liên quan đến kiểm soát Covid-19, và những nhân viên làm ở mảng thanh toán lương và trợ cấp xã hội.

- Thực phẩm và sản phẩm thiết yếu: Bao gồm những người trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, giao hàng.

- An ninh: Cảnh sát, nhân viên Bộ quốc phòng, quân đội, nhân viên cứu hỏa và cứu hộ, nhân viên biên phòng, nhân viên nhà tù và trại cấm túc.

- Vận chuyển: Bao gồm các nhân viên hàng không, đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường biển phục vụ cho công tác chống Covid-19.

- Tiện ích, tài chính, viễn thông: Nhân viên xăng dầu, điện nước, thoát nước, hạt nhân, hóa chất, viễn thông. Người trong lĩnh vực bưu điện và dịch vụ tài chính cơ bản cũng nằm trong danh sách. 

3. Còn ông bà thì sao?

Thủ tướng nói trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông bà cũng không được trông cháu. Người già là đối tượng dễ bị tổn thương do virus, và thông điệp của các nhà khoa học là tách người già và người trẻ để họ không bị lây nhiễm virus từ con cháu.

4. Bố mẹ nên làm gì? 

Bố mẹ phải tự trông con ở nhà thay vì nhờ ông bà. Với việc có nhiều người ở nhà, đây là phương pháp quan trọng để giảm sự lây lan trong xã hội. 

Tuy nhiên, mâu thuẫn nằm ở chỗ ông Boris Johnson vẫn chưa dứt khoát việc có ra lệnh đóng cửa doanh nghiệp hay không. Hầu hết các nước EU đều đang áp dụng các phương pháp khắc nghiệt hơn.

5. Còn các kỳ thi?

Thủ tướng khẳng định rằng, các kỳ thi GCSEs và A-leves năm 2020 sẽ không diễn ra. Nghĩa là các kỳ thi sẽ không diễn ra vào tháng Năm và tháng Sáu như kế hoạch, nhưng chắc chắc học sinh sẽ vẫn có được điểm thi mà các em cần và xứng đáng. Bộ trưởng Giáo dục cũng cho biết các học sinh sẽ được khiếu nại nếu các em thấy đã bị tính điểm nhầm. 

Không rõ điều này có nghĩa là gì, lời giải thích hợp lý nhất là các em sẽ được tính điểm dựa trên các khóa học đã hoàn thành, hoặc điểm do thầy cô dự đoán, điểm từ các kỳ thi giả. (mock exams)

6. Còn các trẻ em dễ bị tổn thương?

Những trẻ em có nhu cầu đặc biệt, như trẻ khuyết tật, trẻ cần người chăm sóc đặc biệt, thì vẫn được đến trường.

7. Còn các bữa ăn miễn phí ở trường?

Những học sinh được ăn miễn phí ở trường nay sẽ được tặng voucher hoặc phần ăn thay thế, với giá trị cao hơn suất ăn ở trường. Nhà trường sẽ phải làm việc với các siêu thị và quán ăn để sắp xếp việc này. Có khoảng 1.3 triệu học sinh nhận được suất ăn miễn phí ở trường. 

8. Các học sinh có thể phải dồn về một trường

Nếu có 10 trường cùng phải mở cửa để đón những em học sinh được phép đi học, thì biện pháp của chính phủ là dồn các em lại và chỉ mở cửa 1 trường, 9 trường kia đóng cửa hoàn toàn. Điều này áp dụng tốt nhất ở thành thị.

Còn ở vùng nông thôn, có vẻ cách này sẽ không được áp dụng, vì lúc đó các học sinh tiểu học có thể phải đến học ở trường trung học hoặc ngược lại.

Theo Mirror