Sau cuộc họp khẩn của Thủ tướng Boris Johnson vào hôm 12/3, người ta hy vọng chính phủ sẽ ra thông báo tạm thời đóng cửa trường học. Nhưng không!
Mặc dù ngài thủ tướng đã cảnh báo rằng những biện pháp mới nhằm kiềm chế dịch bệnh sẽ khiến tình hình đất nước rơi vào đình trệ nặng nề trong nhiều tháng, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không làm điều đó quá sớm.
Hiện tại, trường học chỉ đóng cửa nếu có học sinh hoặc nhân viên nhiễm Covid-19. Động thái của chính phủ Anh hoàn toàn trái ngược với các nước như Ireland, Lithuania, Slovakia và Đan Mạch. Các nước này đã cho đóng cửa trường học để ngăn ngừa dịch bệnh leo thang.
Điều này đã gây ra những phản ứng trái chiều, một số nhà khoa học cho rằng các biện pháp mới không đủ hiệu quả, trong khi một số nhà khoa học khác cho rằng một phương pháp tiếp cận ''cân bằng'' sẽ giúp nhiều người được an toàn.
Ông Johnson làm theo hướng dẫn của các nhà khoa học. Và hướng dẫn của họ là: Việc đóng cửa trường học chỉ gây hại chứ không có lợi.
Các trường học được khuyên hủy các chuyến đi ngoại khóa ở nước ngoài, bất cứ học sinh nào có triệu chứng ho sốt phải ở nhà trong 7 ngày, kể cả khi triệu chứng chỉ nhẹ.
Thủ tướng cho rằng từng phương pháp phòng vệ phải được áp dụng đúng thời điểm thì mới đem lại hiệu quả cao nhất, và giai đoạn nguy hiểm nhất phải vài tuần nữa mới tới.
Ông giải thích: ''Nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ người già, người sức khỏe yếu trong những tuần đỉnh dịch vì lúc đó NHS sẽ quá tải''.
''Vì thế giai đoạn nguy hiểm nhất không phải bây giờ mà là vài tuần tới, tùy thuộc vào tốc độ lây lan dịch bệnh''.
Thủ tướng tin chắc những gì chính phủ đang làm là phù hợp.
Giáo sư dịch tễ học Keith Neal thuộc Đại học Nottingham, cho rằng việc đóng cửa trường học sẽ khiến nhiều nhân viên NHS phải nghỉ phép để ở nhà trông con. Điều này cũng sẽ gây nguy hiểm cho những bậc ông bà, những người có thể phải giúp trông cháu.
Ông cũng cho rằng trẻ em khi nhiễm Covid-19 thường không bị nặng, vì thế chúng ta chưa hiểu rõ vai trò của học sinh trong việc phát tán virus.
Ông Neal cũng nhấn mạnh nước Anh không nên cảm thấy áp lực vì động thái của các nước khác. ''Mỗi quốc gia đang ở những giai đoạn khác nhau của dịch bệnh, chúng ta không cần phải làm giống họ mà nên tuân theo khoa học và tình hình địa phương'', ông nói.
Ông cũng cho rằng còn quá sớm để khẳng định các bước của Ireland là hợp lý, hay chỉ là ''phản ứng thái quá''.
Tiến sĩ Thomas House, một chuyên gia toán học thống kê thuộc Đại học Manchester, làm rõ hơn mối nguy hiểm đối với người già. ''Nếu việc đóng cửa trường học không được triển khai thận trọng, trẻ em sẽ tiếp xúc thường xuyên hơn với ông bà, gây ra nhiều rủi ro cho những người già có nhiều tiền sử bệnh tật''.
''Mặc dù việc đóng cửa trường học có thể kiềm chế sự lây nhiễm, nhưng nó lại tạo ra những vấn đề rộng hơn trong xã hội, chẳng hạn như việc các em lỡ mất các bài giảng, chậm trễ chuyện học hành thị cử''.
Jimmy Whitworth, giáo sư chuyên ngành sức khỏe cộng đồng quốc tế tại trường London School of Hygiene and Tropical Medicine, nghi ngờ việc đóng cửa trường học. Ông nói: ''Tôi không tìm thấy một lý do chính đáng nào cho thấy trẻ em là nguyên nhân lây lan dịch bệnh, và việc đóng cửa trường học có thể gây ra nhiều đình trệ trong xã hội''.
Viethome (theo SkyNews)