Các trường học không phải đóng cửa nếu có người bị nghi nhiễm Covid-19

Trường học không nhất thiết phải đóng cửa hay cho nhân viên nghỉ phép, học sinh học tại nhà nếu có một trường hợp nào đó bị nghi nhiễm virus corona. Đây là lời khuyên của Cơ quan Y tế Cộng đồng Anh - Public Health England (PHE).

Thứ Hai này, PHE sẽ ban hành hướng dẫn mới, trong đó nói rằng nhà trường không cần phải cách ly hay kiểm soát đặc biệt trong khi chờ đợi kết quả kiểm tra của người bị nghi nhiễm Covid-19. 

Chỉ khi nào trường hợp này được xác định dương tính, thì đội bảo hộ y tế sẽ nói chuyện với hiệu trưởng và lúc đó họ mới hành động. 

Hướng dẫn mới được đưa ra một tuần sau khi có ít nhất 7 trường học ở Brighton, Hove và Eastbourne đã nói với phụ huynh rằng nhân viên và học sinh phải được cách ly tại nhà trong 14 ngày. 

Nhà trường đã nhắn tin cho phụ huynh nếu có nhu cầu cho con em tự cách ly ở nhà, thì nhà trường sẽ đồng ý.

Học viện Cộng đồng Portslade Aldridge ở Brighton có một học sinh bị cách ly.  

Phòng Y tế và Chăm sóc Xã hội (DHSC) cho biết tính đến ngày Chủ nhật 16/2, ở UK đã có 3.109 người được kiểm tra tình trạng nhiễm virus corona, kết quả 9 người dương tính, trong đó 8 người đã xuất viện. 

Tuy nhiên, hàng triệu người Anh mắc các triệu chứng giống cúm được yêu cầu tự cách ly ở nhà trong 2 tuần nếu số ca dương tính ở UK vượt quá 100 người, theo tờ Sunday Telegraph. Giới chức NHS được thông báo ngừng kiểm tra Covid-19 khi 100 ca dương tính được xác nhận ở UK.

NHS England cho biết tất cả 94 người bị cách ly ở bệnh viện Arrowe Park Hospital tại Wirral đều đã được xuất viện. Hiện vẫn còn hơn 100 người bị cách ly tại khách sạn Kents Hill Park ở Milton Keynes. 

Số người tử vong do nhiễm nCoV đã tăng thêm 105, nâng tổng số người chết lên 1.775 trong 71.330 ca nhiễm trên toàn thế giới.

Tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm dịch viêm phổi corona (Covid-19), ghi nhận thêm 100 ca tử vong và 1.933 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh tại tỉnh lên lần lượt là 1.696 và 58.182, theo số liệu được Ủy ban Y tế tỉnh này công bố hôm nay.

So với hôm qua, số ca nhiễm mới tại Hồ Bắc đã tăng gần 5%, nhưng số người tử vong đã giảm so với 139 ca trước đó. Gần 90% các ca nhiễm mới được phát hiện tại Vũ Hán.

Toàn thế giới hiện có 71.330 trường hợp nhiễm bệnh, 1.775 người chết và 10.607 người được chữa khỏi. 5 ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục ở Nhật Bản, Hong Kong, Pháp, Philippines và Đài Loan.

Viethome (theo Metro)