Một nửa trẻ em ở Anh không thể gọi tên loài cây này

Trẻ em Anh đang dần mất đi kết nối với thiên nhiên, đến mức nhiều em không thể xác định nổi tên các loài động vật và thực vật hoang dã.

Một khảo sát vào năm 2019 cho thấy, một nửa số trẻ em được hỏi không thể gọi tên cây tầm ma (neetle), 65% không biết chim sẻ ngô (blue tit) là chim gì, 24% không nhận ra hạt dẻ ngựa (conker) và 23% không biết chim cổ đỏ (robin) trông như thế nào.

Một nửa trẻ em Anh không biết đây là cây tầm ma (neetle).

Hầu như tất cả những đứa trẻ được khảo sát đều không thể xác định được một chiếc lá cây dẻ gai (beech leaf) hoặc một con bướm bắp cải trắng (cabbage white butterfly), trong khi 83% không biết ong nghệ (bumblebee) trông như thế nào.

Bốn trong số 10 em không nhận ra hoa bồ công anh (dandelion) và gần năm trong số 10 em không thể xác định được chim hải âu (puffin) hay một bông hoa chuông xanh (bluebell).

Hơn 80% trẻ em Anh không biết con ong nghệ (bumblebee) trông như thế nào.

Hoa chuông xanh (bluebell) có mặt khắp nơi vào mùa xuân nhưng nhiều trẻ em không nhận ra chúng.

Bài liên quan: Hàng triệu bông hoa chuông xanh khiến rừng ở Anh đẹp như cổ tích

Hơn một nửa trẻ em Anh không biết đây là con chim hải âu cổ rụt (puffin).

Các số liệu được đưa ra từ một cuộc khảo sát vào năm 2019, với 1.000 người lớn và 1.000 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 16. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi ứng dụng hoạt động gia đình Hoop và trẻ em được yêu cầu gọi tên một loạt hình ảnh động vật và thực vật.

44% cha mẹ nói rằng con họ dành ít thời gian tận hưởng thiên nhiên hơn so với bản thân họ khi còn nhỏ. Một phần ba cho biết thời gian dùng điện thoại hay xem TV đã ngăn cản các em bước chân ra ngoài.

Theo Hoop, trẻ nhỏ ngày nay dành nhiều thời gian mỗi ngày cho điện thoại thông minh (1,88 giờ), xem TV (1,82 giờ) và chơi game (1,68 giờ), hơn là tận hưởng thiên nhiên (1,36 giờ). Và vấn đề càng tồi tệ hơn đối với trẻ lớn.

Dành thời gian tận hưởng thiên nhiên có thể giúp trẻ em giữ cân nặng ở mức chuẩn cũng như thúc đẩy khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và nghiên cứu về cách thế giới vận hành.

Lòng yêu mến với thiên nhiên từng được Nữ công tước xứ Cambridge tôn vinh khi cô nói: "Dành thời gian ngoài thiên nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ em lớn lên trở thành người lớn hạnh phúc, khỏe mạnh.

"Không gian ngoài trời cung cấp sân chơi mở cho trẻ em vui chơi và học các kỹ năng suốt đời - từ cân bằng và phối hợp đến sự đồng cảm và sáng tạo - với bạn bè, cha mẹ, người chăm sóc hoặc thành viên gia đình của các em."

VietHome (Theo Sky News)