Theo một số liệu chính thức, gần một phần ba sinh viên tốt nghiệp đang làm công việc không xứng với trình độ của họ, và tình trạng này rõ rệt nhất trong các ngành nghệ thuật, sinh học và nhân văn.
Dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố cho thấy 31% sinh viên tốt nghiệp có trình độ học vấn cao hơn mức cần thiết cho công việc họ đang làm trong năm 2017. Trong đó bao gồm 22% những người tốt nghiệp trước năm 1992 và 34% những người tốt nghiệp từ năm 2007 trở về sau.
London có tỷ lệ lao động với trình độ vượt mức cao nhất ở Anh, với 25% được đánh giá đang làm công việc không cân xứng với trình độ. Điều này một phần là do tỷ lệ lao động nhập cư tương đối cao, và họ chính là những người có học vấn chuyên môn quá tốt, theo ONS.
Tiến sĩ Maja Savic, chuyên gia kinh tế của ONS, cho biết: “Trong bối cảnh sinh viên tốt nghiệp có trình độ quá cao so với công việc họ tìm được hiện nay, tình trạng này phổ biến nhất đối với những người rời trường đại học một thời gian trước đây. Phát hiện của chúng tôi cho thấy những người nghiên cứu về nghệ thuật, sinh học và nhân văn là những người đã được đào tạo quá mức nhiều nhất.”
Khoảng 16% những người từ 16 đến 64 tuổi có việc làm trong năm 2017 có trình độ cao hơn so với yêu cầu cho công việc của họ.
Báo cáo của ONS cho biết: “Tỷ lệ có trình độ quá cao so với công việc là tương đối cao ở nhóm tuổi từ 35 đến 49, cho thấy tình trạng này là một hiện tượng đã kéo dài ở thị trường lao động ở Anh.”
Bất chấp những lo ngại về việc thiếu việc làm sau đại học, nhưng số liệu được công bố trong tháng này cho thấy hiện tượng ưu tiên bằng cấp khi xác định mức lương vẫn còn tồn tại, trong đó sinh viên tốt nghiệp ở Anh kiếm được trung bình nhiều hơn khoảng 10.000 bảng so với những người không tốt nghiệp.
Theo thống kê thị trường lao động tốt nghiệp của Bộ Giáo dục (DfE), sinh viên tốt nghiệp ở mọi lứa tuổi tính đến 64 tuổi được trả mức lương trung bình 34.000 bảng trong khi những người không tốt nghiệp được trả 24.000 bảng.
Các số liệu của DfE chỉ ra rằng những sinh viên trẻ tốt nghiệp, đặc biệt là phụ nữ, đã phải vật lộn rất nhiều kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 10 năm trước. Mặc dù tỷ lệ có việc làm cao hơn so với các năm trước đối với cả nam và nữ, nhưng sinh viên tốt nghiệp nam và nghề nghiệp họ chọn đã được hưởng lợi nhiều hơn từ quá trình hồi phục mức lương.
VietHome (Theo Guardian)