Bà mẹ bị phạt hơn 1,000 bảng vì không cho con đi học

Một bà mẹ ở Harlow đã phải chịu khoản phạt hơn 1,000 bảng vì không cho con đi học tiểu học.

Vào ngày 17 tháng Một, tại tòa án địa phương Chelmsford, người phụ nữ này đã bị buộc tội không cho con đi học tại trường tiểu học trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Một đến 13 tháng Tư năm 2018.

Cô bị phạt 440 bảng và yêu cầu chi trả chi phí nạn nhân 45 bảng cùng các chi phí khác 770 bảng. Tổng cộng số tiền người mẹ này phải nộp là 1,195 bảng.

Mới đây, Hội đồng hạt Lancashire cũng đưa ra một kế hoạch về việc áp mức phạt 1,000 Bảng Anh mỗi trẻ và mỗi phụ huynh nếu họ để con vắng mặt ở trường trong một thời gian dài.

Điều này có nghĩa là nếu một gia đình có cha mẹ và 2 con thì sẽ phải nhận mức phạt lên tới 4.000 Bảng Anh vì đã nghỉ đi chơi trong kỳ học. Đây là nỗ lực của các trường học tại Anh trong việc cảnh báo phụ huynh cũng như hạn chế việc các em học sinh bị mất nhiều buổi học.

Ông Sara Richardson, Hiệu trưởng trường tiểu học cộng đồng Balladen, cho biết: "Hội đồng hạt Lancashire hiện đang thử nghiệm một kế hoạch mới nhằm xử lý nghiêm các trường hợp nghỉ học không phép trong năm học, kèm theo đó là tăng mức phạt lên 1.000 Bảng Anh mỗi người. Mặc dù vẫn đang còn trong giai đoạn thử nghiệm, tuy nhiên, nó có thể trở thành hiện thực trong thời gian gần nhất".

Hiện, các gia đình trong hạt Lancashire đang chịu mức phạt 120 Bảng Anh với mỗi đứa trẻ nghỉ học. Tuy nhiên, số tiền này dường như không làm các bậc phụ huynh lo sợ. Bằng chứng là việc chính quyền hạt Lancashire đã đưa xuống nhiều thông báo phạt hơn so với bất kì khu vực nào trên toàn Anh quốc.

Theo đó, hội đồng hạt Lancashire đã phát đi 7.575 thông báo phạt tiền vào năm 2018, tăng 6.876 thông báo so với năm 2016. Điều này chứng minh cho việc các mức phạt hiện tại không đủ sức răn đe đối với các bậc phụ huynh.

VietHome (Theo Your Harlow)