Sinh viên có thể phải gánh nợ cho đến tuổi 50

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, đa phần các sinh viên sẽ phải trả nợ học phí cho đến tuổi 40 tới 50, và rất nhiều người khác chẳng bao giờ trả hết nợ.

 74149351 74128613

Nghiên cứu thực hiện bởi Institute for Fiscal Studies (IFS), điều tra về ảnh hưởng của hệ thống nợ giáo dục mới được Anh áp dụng từ tháng 9/2012 cùng với mức tăng học phí lên đến 9 nghìn bảng một năm.

Được biết, sinh viên hiện nay sẽ rời trường đại học với mức nợ còn cao hơn trước, trung bình hơn 44 nghìn bảng.

Tính về tiền mặt, những cử nhân này sẽ phải trả nợ cả thảy £66,897 - tương đương với £35,446 theo hệ giá trị năm 2014.

Quyết định thi hành mức lãi suất sinh viên trên lạm phát cốt là để 45% cử nhân có thể trả nợ nhiều hơn những gì họ đã vay.

Song dù một lượng khá nhiều các sinh viên sẽ làm được điều này, thì phần đông vẫn không thể hoàn trả toàn bộ những gì họ đã vay.

 

Theo BBC