Đưa những bài học vào cuộc sống thường nhật

Nhiều hiệu trưởng khuyên các bậc cha mẹ nên dành thời gian gieo hạt và theo dõi quá trình trưởng thành của cây, ngắm nhìn những vì sao, dựng lều, thả bộ trong rừng hay xây dựng mô hình.

 73092084 cooking

Họ nên tham gia hỗ trợ trong các chuyến tham quan, trong lớp học và giúp các con học đánh vần, học bảng cửu chương. Hãy nhớ cha mẹ là một phần quan trọng của quá trình giáo dục của trẻ.

Lời khuyên được đưa ra trong tờ rơi mới xuất bản của Hiệp hội Hiệu trưởng Toàn quốc (NAHT) và tổ chức từ thiện Family Action.

Tờ rơi với tiêu đề “Hãy đưa tay hỗ trợ con bạn” có mục tiêu tạo động lực cho các phụ huynh thực hiện một số ý tưởng có thể giúp đỡ trẻ trong các hoạt động của trường tại nhà.

Nó thúc đẩy các bậc cha mẹ tham gia vào đời sống học đường của con cái họ bằng việc giúp đỡ trong các chuyến ngoại khóa và trong giờ học, lưu tâm tới việc học tập của con mình, tham gia các buổi gặp mặt phụ huynh và thông báo những thay đổi của gia đình cho các giáo viên.

Phụ huynh nên cân nhắc việc tham gia vào Hội phụ huynh - giáo viên (PTA) và việc gây quỹ ủng hộ trường học.

Hướng dẫn, dựa theo nghiên cứu mới nhất về những điều làm nên đứa trẻ thành công trong trường học, khuyên các bậc cha mẹ nên tổ chức các hoạt động có tính giáo dục cho trẻ như đi thăm bảo tàng hay các di tích lịch sử.

Nó cũng gợi ý các hoạt động ý nghĩa khác như “cùng ngắm sao và tìm hiểu về các hành tinh” hay “dành thời gian ngồi cùng nhau suy nghĩ và mơ ước”.

Phụ huynh nên đảm bảo trẻ có góc học tập yên tĩnh và giúp trẻ học các kiến thức cơ bản như cách đánh vần hay bảng cửu chương.

Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng được khuyên là nên dành thời gian lắng nghe và trả lời các thắc mắc của trẻ. Và hãy thật kiên nhẫn khi trẻ phụ giúp việc nhà.

Tờ rơi mới sẽ được phát cho 28,500 thành viên của NAHT để họ chia sẻ các thông tin này cho những phụ huynh.

Đây là ấn bản thứ ba trong series sản xuất bởi Family Action và NAHT. Các tờ rơi trước đưa ra những mẹo để tập cho trẻ nghe nói và chuẩn bị cho bé sẵn sàng học tập.

 

Theo BBC