Cảnh báo 3 trường hợp tử vong do dịch hô hấp virus Hanta

WHO xác nhận 3 trường hợp tử vong trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương, trong đó ít nhất một ca được xác nhận nhiễm vi rút Hanta - loại vi rút có thể gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng.

virus hanta
Tàu du lịch MV Hondius neo đậu ngoài khơi cảng Praia, Cape Verde hôm 3-5 - Ảnh: AFP/GETTY

Ngày 3-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết 3 người đã tử vong trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương, trong đó có một trường hợp được xác nhận nhiễm vi rút Hanta.

Ổ dịch bùng phát trên tàu MV Hondius, đang di chuyển từ Ushuaia (Argentina) tới Cape Verde. Đây là tàu du lịch vùng cực do công ty Hà Lan Oceanwide Expeditions vận hành, có sức chứa khoảng 170 hành khách và 70 thủy thủ đoàn. Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu đang neo gần cảng Praia, Cape Verde.

"Thông qua xét nghiệm, một ca nhiễm vi rút Hanta đã được xác nhận và năm ca khác nghi nhiễm. Trong sáu người bị ảnh hưởng, ba người đã tử vong và một người đang được điều trị tích cực tại Nam Phi", WHO chia sẻ với Hãng tin AFP.

Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Nam Phi xác nhận đã có một đợt bùng phát "bệnh hô hấp cấp tính nghiêm trọng", khiến ít nhất hai người chết. Người thứ ba đang được chăm sóc đặc biệt tại Johannesburg và có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Hanta.

Theo đó, người đầu tiên xuất hiện triệu chứng là một hành khách 70 tuổi, tử vong trên tàu. Thi thể của ông hiện đang được lưu giữ tại đảo Saint Helena - lãnh thổ của Anh ở nam Đại Tây Dương. Vợ ông (69 tuổi) cũng mắc bệnh trên tàu và qua đời tại một bệnh viện ở Johannesburg. Quốc tịch của hai người chưa xác định.

Nạn nhân thứ ba là một người đàn ông 69 tuổi người Anh, đang điều trị tích cực tại Johannesburg.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), vi rút Hanta là một họ vi rút có thể gây bệnh nghiêm trọng và dẫn đến tử vong.

WHO cho biết các ca nhiễm vi rút Hanta thường liên quan đến việc tiếp xúc với phân hoặc nước tiểu của loài gặm nhấm nhiễm bệnh.

Dù hiếm gặp, vi rút này cũng có thể lây từ người sang người và có thể gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể giúp tăng cơ hội sống sót.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này đang phối hợp với đơn vị vận hành tàu và các quốc gia liên quan. Các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc có nên cách ly hai hành khách khác tại bệnh viện ở Cape Verde hay không, trước khi con tàu tiếp tục hành trình tới quần đảo Canary (Tây Ban Nha).

Theo Tuổi Trẻ