
Đại học Kent ở Canterbury. Ảnh: ITV Meridian
2 người chết và nhiều người đã phải nhập viện sau khi một loại bệnh "xâm lấn" bùng phát ở khu vực Canterbury thuộc hạt Kent.
Các quan chức y tế đã biết về 13 trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu xâm lấn (Invasive Meningococcal Disease - IMD) ở Canterbury từ hôm thứ Sáu, nhưng vẫn chưa biết chủng vi khuẩn cụ thể.
Viêm màng não mô cầu là một bệnh lý nhiễm trùng do vi khuẩn tiến triển nhanh, thường dẫn đến các biến chứng như viêm màng não và nhiễm trùng huyết. Đây là một bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, do vi khuẩn não mô cầu gây ra.
Vào ngày 15/3/2026, Đại học Kent xác nhận 1 trong 2 người tử vong là sinh viên của trường.
Các triệu chứng của viêm màng não bao gồm: đau đầu, sốt và cứng cổ. Ai cảm thấy không khỏe hoặc cho rằng mình mắc bệnh, vui lòng gọi 111. Nếu bị nặng, bạn nên đến thẳng bệnh viện hoặc gọi 999.
Tuần này Đại học Kent ra thông báo sẽ không tiến hành các bài kiểm tra học thuật trực tiếp. Sinh viên nên cập nhật thông tin qua email. NHS đang phân phát thuốc kháng sinh cho các sinh viên Đại học Kent sau khi dịch bệnh bùng phát.
Sinh viên không có triệu chứng sẽ được cấp phát thuốc kháng sinh tại trường vào ngày hôm nay 16/3. Những người không có triệu chứng thì không nên đến bệnh viện, vì sẽ làm chậm trễ công tác điều trị cho những người thật sự nhiễm bệnh.
UKHSA cho biết trong những trường hợp mắc bệnh rất hiếm hoi. Vi khuẩn não mô cầu có thể gây ra bệnh nghiêm trọng, bao gồm viêm màng não và nhiễm trùng máu, có thể nhanh chóng dẫn đến nhiễm trùng huyết. Những người tiếp xúc gần với nạn nhân đã được cho uống thuốc kháng sinh để đề phòng ngừa phát bệnh.
Bệnh viêm màng não mô cầu có thể tiến triển nhanh chóng, vì vậy điều cần thiết là phải cảnh giác với các dấu hiệu của viêm màng não và nhiễm trùng huyết do não mô cầu, bao gồm sốt, đau đầu, thở nhanh, buồn ngủ, run rẩy, nôn mửa và tay chân lạnh. Nhiễm trùng huyết cũng có thể gây ra phát ban đặc trưng không biến mất khi ấn vào bề mặt kính. Viêm màng não mô cầu có thể bị nhầm lẫn với cảm lạnh, cảm cúm hoặc thậm chí là say rượu.
Có rất nhiều chủng vi khuẩn gây viêm màng não. Vaccine MenACWY có tác dụng chống lại các chủng MenA, MenC, MenW và MenY. Vaccine này thường được dùng cho học sinh lớp 9 và 10. Nếu quên tiêm trong thời gian này, bạn vẫn có thể tiêm bù đến năm 25 tuổi.
Tuy nhiên, vaccine này không bảo vệ con người chống lại các chủng vi khuẩn khác. Chẳng hạn chủng MenB gây viêm màng não vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ.
Viethome (theo ITV News)
