Một bé trai vừa chào đời tại bang Ohio, Mỹ từ một phôi thai đông lạnh được cặp vợ chồng 'nhận nuôi' cách đây 30 năm.
The Guardian ngày 31.7 đưa tin bé Thaddeus Daniel Pierce chào đời ngày 26.7 tại Ohio, là con trai của vợ chồng bà Lindsey và ông Tim Pierce, nhờ sử dụng phôi thai được nhận từ bà Linda Archerd hơn 30 năm trước.
Đầu thập niên 1990, bà Archerd và chồng khi đó quyết định thử thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau thời gian dài không thể thụ thai tự nhiên. Năm 1994, họ có 4 phôi thai, một phôi được cấy vào tử cung bà Archerd và đã sinh ra một bé gái - nay 30 tuổi và đã có con 10 tuổi. Ba phôi còn lại được trữ đông.
Bé Thaddeus Daniel Pierce vừa chào đời ngày 26.7. ẢNH: TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ MIT/LINDSEY PIERCE
Sau khi ly hôn, bà Archerd được trao quyền giám hộ 3 phôi thai trên. Bà biết đến khái niệm “nhận nuôi phôi thai” – một hình thức hiến tặng phôi mà trong đó cả bên cho và bên nhận đều có quyền lựa chọn đối tượng phù hợp.
Bà Archerd mong muốn phôi của mình được trao cho một cặp vợ chồng da trắng, theo Kitô giáo, và ông bà Pierce đáp ứng được các điều kiện này.
“Chúng tôi đã có một ca sinh khó, nhưng hiện cả hai mẹ con đều khỏe. Bé rất ngoan. Chúng tôi vẫn còn ngỡ ngàng khi đang ôm trong tay một em bé quý giá đến vậy”, bà Lindsey Pierce chia sẻ.
Theo Tạp chí Công nghệ MIT, bé Thaddeus Daniel Pierce được cho là xác lập kỷ lục "em bé lớn tuổi nhất thế giới”, khi được sinh ra từ phôi thai đã trữ đông vào năm 1994, dù hiện tại chưa có tổ chức uy tín đứng ra công nhận kỷ lục này.
“Chúng tôi không hề nghĩ sẽ lập kỷ lục gì cả. Chúng tôi chỉ đơn giản muốn có một em bé”, bà Pierce nói.
Bà Linda Archerd chia sẻ cảm xúc đầu tiên khi nhìn bức ảnh đứa bé vừa được hạ sinh nói trên là nó rất giống con gái của bà Archerd lúc nhỏ. “Tôi lấy cuốn nhật ký ra để so sánh và không nghi ngờ gì nữa, chúng là chị em ruột”, bà nói.
Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là phương pháp hỗ trợ sinh sản trong đó trứng được lấy từ buồng trứng người phụ nữ, thụ tinh với tinh trùng trong môi trường phòng thí nghiệm, sau đó phôi được cấy trở lại tử cung. Phôi cũng có thể được đông lạnh để sử dụng trong tương lai.
Theo Thanh Niên