Các tổ chức từ thiện đang kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình trẻ khó khăn. Ảnh: Getty
Các tổ chức từ thiện cho biết, một số bậc phụ huynh đang giảm mua sữa bột và cho con mình ăn cháo vì họ không còn đủ tiền mua sữa.
Giá cả đã tăng rất nhanh trong năm qua, ngay cả các thương hiệu sữa rẻ nhất cũng đã tăng giá 22%. Hiện tại, các voucher Healthy Start mà chính phủ cấp cho phụ nữ mang theo và mẹ mới sinh là £8.50/tuần để mua thực phẩm dinh dưỡng. Tuy nhiên, giá cả leo thang đồng nghĩa số tiền này không còn đủ để mua đầy đủ lượng sữa công thức đáp ứng nhu cầu của trẻ dưới 6 tháng.
NHS khuyến nghị trẻ nên được bú mẹ trong năm đầu đời, nhưng số liệu cho thấy hầu hết trẻ sơ sinh đều phụ thuộc một phần hoặc hoàn toàn vào sữa công thức từ lúc lọt lòng cho đến 6-8 tuần tuổi.
Tổ chức từ thiện Feed cho biết giá cả tăng đang khiến trẻ em đứng trước nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc mắc các bệnh nghiêm trọng khác.
Mặc dù các ngân hàng thực phẩm đang được hỗ trợ các nguồn cung sữa bột khác nhau, tuy nhiên chính sách hiện tại lại gây khó khăn cho họ trong việc phân phát. Cụ thể, Unicef cảnh báo việc phân phát sữa công thức có thể vô tình gây hại. Có rất nhiều loại sữa trên thị trường, và ngân hàng thực phẩm không thể đảm bảo việc phân phát loại sữa phù hợp tới từng đứa trẻ.
Ngay cả những dòng sữa bột rẻ nhất cũng đã tăng giá hơn 1/5. Ảnh: Getty
Các tổ chức từ thiện đang kêu gọi chính phủ nâng trợ cấp Healthy Start lên £10/tuần cho trẻ sơ sinh. Cơ quan Tư vấn Thai kỳ (British Pregnancy Advisory Service - BPAS) cho biết: "Các gia đình đang trải qua tình trạng khan hiếm thực phẩm an toàn, dẫn tới việc bố mẹ giãn cách bữa ăn của trẻ và cho trẻ ăn cháo thay vì uống sữa bột".
"Chính phủ không thể chần chừ vì trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy dinh dưỡng hoặc mắc bệnh nặng do khủng hoảng chi phí sống và do sữa bột tăng giá mạnh. Chính phủ phải tăng trợ cấp Healthy Start để bảo vệ thế hệ mầm non - những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội".
Michelle Herd, đồng sáng lập ngân hàng trẻ em AberNecessities, cho biết: "Chính phủ phải điều tra vụ giá cả tăng, đặc biệt đối với các thực phẩm thiết yếu như sữa bột. Nếu thiếu sữa bột, bệnh viện nhi có nguy cơ quá tải do ngày càng nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng, mắc bệnh".
Viethome (theo Metro)