Anh quốc: Tiêm 4 mũi vaccine COVID-19 không phù hợp

Nhà khoa học hàng đầu của Anh về vaccine nhìn nhận việc tiêm mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 là “không thích hợp” trên phạm vi toàn cầu.

tiem mui vaccine thu 4
Nhân viên y tế tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người dân tại thành phố Ramat Gan, miền Trung Israel ngày 31/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Giáo sư Andrew Pollard - một trong các chuyên gia tham gia sáng chế vaccine AstraZeneca và là người đứng đầu Nhóm vaccine Đại học Oxford (Oxford Vaccine Group), đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc Anh hay một số nước chạy theo phương pháp của Israel về tiêm mũi vaccine thứ tư.

Ông cho rằng mũi nhắc lại có thể chỉ cần thiết với người dễ bị tổn thương dù số này đã hoàn tất quy trình tiêm ba mũi vaccine. Những người thuộc nhóm này gồm có người già, người có hệ miễn dịch suy yếu. “Việc tiêm nhắc 6 tháng một lần với tất cả mọi người là tốn kém, không bền vững và thậm chí không cần thiết”, giáo sư Pollard nêu quan điểm khi trả lời phỏng vấn trên kênh BBC Radio 4’s ngày 4/1.

Theo chuyên gia người Anh, thế giới sẽ không thể vươn tới ngưỡng tiêm đủ bốn mũi vaccine cho mỗi người, khi mà hiện nay nhiều người dân ở châu Phi còn chưa được tiêm mũi vaccine nào. Cần tập trung vào việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương thông qua việc đảm bảo họ có thể tiếp cận các mũi vaccine tăng cường và các phương pháp điều trị. Mặc dù người được tiêm mũi tăng cường sẽ có kháng thể mạnh vài tháng sau khi tiêm, song vẫn cần có thêm dữ liệu để đánh giá.

Giáo sư Pollar nhận định việc biến thể mới Omicron có xu hướng gây bệnh nhẹ hơn so với Delta, số ca nhập viện ít hơn, là tín hiệu tích cực. Nhưng thế giới vẫn cần cảnh giác, bởi sẽ có thể lại xuất hiện biến thể mới sau Omicron mà chưa biết mức độ lây lan, độc lực của nó ra sao.

Tiêm mũi vaccine thứ 4 giúp tăng cường kháng thể lên 5 lần

Thủ tướng Israel Naftali Bennett trích dẫn những phát hiện sơ bộ của một nghiên cứu cho biết liều thứ 4 của vaccine COVID-19 tăng cường kháng thể gấp 5 lần một tuần sau tiêm, theo Reuters.

“Một tuần sau khi tiêm liều thứ 4, chúng tôi biết khá chắc chắn về độ an toàn của việc tiêm liều này”, ông Bennett cho biết tại Trung tâm Y tế Sheba, nơi đang thực hiện tiêm mũi nhắc lại thứ 2 trong một cuộc thử nghiệm với sự tham gia của chính các nhân viên của trung tâm.

“Thêm một tin tức khác: Chúng tôi phát hiện ra rằng một tuần sau khi tiêm liều thứ 4, lượng kháng thể ở người được tiêm tăng gấp 5 lần”, Thủ tướng Israel cho biết.

Israel là một trong những nước đi đầu trong nghiên cứu tác dụng của vaccine COVID-19, là quốc gia triển khai tiêm 2 mũi cho người dân nhanh nhất thế giới cách đây một năm và cũng là một trong những nước đầu tiên tiêm mũi thứ 3 cho người dân.

Hiện Israel đã cấp phép sử dụng liều thứ 4 cho những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế và bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nên ưu tiên tiêm vaccine cho những người chưa được tiêm chủng thay vì tập trung tiêm mũi bổ sung cho một bộ phận dân số.

Thử nghiệm tại Trung tâm Sheba được bắt đầu ngày 27/12, theo đó, 150 nhân viên y tế của trung tâm này được tiêm liều thứ 4 vaccine Pfizer. Mức độ kháng thể của những người này giảm đáng kể sau 4 hoặc 5 tháng tiêm liều thứ 3.

Kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 11/2021, dữ liệu của WHO cho thấy chủng virus này đã lan truyền nhanh chóng và xuất hiện ở ít nhất 128 quốc gia. Số ca bệnh đã tăng lên mức kỷ lục mọi thời đại, nhưng tỷ lệ nhập viện và tử vong phần lớn thấp hơn so với các giai đoạn khác của đại dịch.

Tại Israel, số ca lây nhiễm hàng ngày đã tăng hơn 10 lần trong tháng qua. Theo số liệu của Bộ Y tế nước này, số ca bệnh nặng cũng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn rất nhiều. Khoảng 60% trong số 9,4 triệu dân của Israel đã được tiêm chủng đầy đủ.

Theo Báo Tin Tức