Người dân cần tiêm tăng cường để duy trì thẻ thông hành Covid

Ông Sajid Javid cho biết người dân sẽ cần tiêm vắc-xin tăng cường để duy trì hiệu lực của thẻ thông hành Covid (NHS Covid pass).

Tại Hạ viện, Bộ trưởng Y tế cho biết quy định mới sẽ được áp dụng "một khi tất cả người trưởng thành có cơ hội tiêm vắc-xin tăng cường”. Thay đổi này có thể sẽ được áp dụng vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, người dân vẫn có thể sử dụng kết quả xét nghiệm âm tính gần đây nhất thay vì lịch sử tiêm vaccine để tham gia các sự kiện lớn hoặc khi vào hộp đêm. 

Ông Javid nói: "Từ Thứ Tư 15/12, mọi người cần phải có xét nghiệm âm tính để được vào hộp đêm và các sự kiện lớn, trừ khi đã tiêm hai mũi vắc-xin”. Ông Javid cho biết quy tắc mới về mũi tiêm tăng cường sẽ được thực hiện khi chiến dịch tiêm vắc-xin được mở rộng hơn.

Các chính sách mới sẽ được bỏ phiếu vào hôm nay 14/12, nhưng hầu như đã được thông qua khi ông Keir Starmer thông báo Đảng Lao động sẽ bỏ phiếu ủng hộ.

15passHồ sơ vắc-xin được hiển thị trên ứng dụng NHS Covid

Người dân có thể truy cập Covid pass trên ứng dụng NHS. Ứng dụng này cũng hiển thị các loại vắc-xin đã tiêm và thời điểm tiêm. Để chứng minh đã có kết quả xét nghiệm âm tính, người sử dụng cần báo cáo kết quả cho NHS bằng cách sử dụng mã QR. Sau đó NHS sẽ gửi email hoặc văn bản xác nhận.

Matthew Taylor, giám đốc điều hành của NHS Confederation, nói với Guardian: "Mức độ lây nhiễm gia tăng nhanh chóng vì Omicron và NHS phải chịu nhiều áp lực, do vậy chúng tôi đang kêu gọi các nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ Kế hoạch B''.

''Những biện pháp này là chưa đủ nhưng với dự báo cho thấy Omicron có thể gây ra 75,000 ca tử vong ở England và hơn 490,000 ca nhập viện vào cuối tháng 4, không thông qua kế hoạch này là vô trách nhiệm”.

Ông Javid cho biết không phải tất cả mọi người đều bắt buộc tiêm liều tăng cường vào cuối tháng Giêng.

Bộ trưởng nói: “Việc này sẽ đòi hỏi rất nhiều từ những đồng nghiệp của chúng tôi ở NHS. Quan điểm chung là chúng tôi sẽ cố gắng tạo cơ hội để người trưởng thành tiêm tăng cường vào cuối tháng này''.

''Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải tiêm tăng cường, nhưng một khi nhận được thông báo tiêm tăng cường, họ cần đến cơ sở NHS để được kiểm tra sức khỏe toàn diện và nhận tư vấn về việc tiêm hay không.”

Viethome (Theo Metro)