Anh cho phép tiêm vắc-xin tăng cường không cần hẹn trước

Hàng trăm trung tâm tiêm chủng trên khắp England hiện đang cung cấp dịch vụ tiêm tăng cường vắc-xin Covid-19 không cần hẹn trước, trong khi NHS chuẩn bị cho một “mùa đông đầy thử thách”.

Kể từ đầu tuần này, người đã tiêm liều thứ hai cách đây ít nhất sáu tháng đều có thể tiêm mũi nhắc lại.

Tiến sĩ Nikki Kanani - phó trưởng chương trình tiêm chủng NHS Covid-19, cho biết: “Nhân viên NHS đang giúp mọi người tiêm vắc-xin bổ sung một cách dễ dàng nhất có thể và kể từ hôm nay, chúng ta có thể sử dụng internet, tìm địa điểm tiêm ở gần nhất và đi tiêm ngay lập tức. Liều vắc-xin tăng cường thực sự quan trọng để bảo vệ người dân trước một mùa đông đầy thử thách. Vì vậy, nếu đủ điều kiện, vui lòng tra cứu và đi tiêm”.

2vaxHệ thống y tế Anh đang gấp rút chuẩn bị cho những tháng sắp tới

Động thái này được công bố sau khi Anh ghi nhận thêm 38,009 ca mắc mới vào Chủ nhật 31/10, cùng với 74 trường hợp tử vong khác.

NHS England cho biết hơn sáu triệu người đã tiêm liều tăng cường hoặc liều thứ ba. Người có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng được tiêm liều thứ ba.

Cơ quan này cho biết hầu hết người đã đăng ký với bác sĩ gia đình thì trong vòng 10 dặm xung quanh họ chắc chắn có một địa điểm tiêm chủng cố định.

Người được tiêm nhắc lại là: những người từ 50 tuổi trở lên, người sống và làm việc tại các cơ sở chăm sóc, nhân viên y tế tuyến đầu và nhân viên chăm sóc xã hội, người từ 16 tuổi trở lên có nguy cơ mắc bệnh nặng nếu nhiễm Covid-19, người từ 16 tuổi trở lên và là người chăm sóc chính cho người dễ bị tổn thương, người từ 16 tuổi trở lên sống với người có nguy cơ nhiễm vi-rút cao.

Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Boris Johnson đã kêu gọi người đủ điều kiện chấp nhận tiêm tăng cường. Khi được hỏi về các hạn chế coronavirus trong chuyến đi tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome vào Chủ nhật, ông Johnson nói: “Tôi nghĩ thay vì nghĩ ra những hạn chế mới, điều tốt nhất mọi người có thể làm là tiêm tăng cường ngay khi có thể. Đây là thông điệp rất quan trọng".

"Những người đã tiêm hai mũi vắc-xin có thể bị suy giảm khả năng miễn dịch. Thật đáng buồn nếu có ai đó gặp biến chứng vì quá tự tin về mức độ miễn dịch của mình và không tiêm tăng cường khi cần thiết. Do vậy, làm ơn hãy chấp nhận tiêm tăng cường”.

Viethome (Theo Metro)