London: Nhiều bệnh viện lớn cắt giảm hoạt động do đại dịch

Các bệnh viện lớn ở London sẽ tạm hoãn một số thủ tục điều trị thường lệ trong bối cảnh dịch bệnh leo thang.

Danh sách bao gồm bệnh viện St George’s ở Tooting, tây nam London, bệnh viện Royal Free ở Camden và bệnh viện Barts Health.

St George’s - chi nhánh ủy thác của NHS, nhấn mạnh vào sáng thứ Tư 23/12 nhu cầu đang tăng “do Covid-19 kết hợp với số lượng bệnh nhân cần chăm sóc khẩn cấp và cấp cứu cao hơn mức bình thường”.

stgeogre

Các bệnh viện sẽ thường xuyên đánh giá lại tình hình

Theo đó, để tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc “an toàn và hiệu quả” cho bệnh nhân, các bệnh viện sẽ thực hiện:

  • Tạm dừng tất cả các hoạt động khám chữa bệnh thông thường đã được lên kế hoạch từ nay đến cuối tháng Giêng. Hoạt động và quy trình khám chữa khẩn cấp và cấp cứu (bao gồm ung thư) tiếp tục diễn ra như bình thường.
  • Tạm dừng tất cả lịch hẹn khám ngoại trú và tái khám định kỳ cho đến cuối tháng Giêng. Điều này cũng áp dụng cho khám ngoại trú trực tuyến.
  • Khám và chẩn đoán ngoại trú khẩn cấp (bao gồm MRI, CT, siêu âm, siêu âm tim và nội soi) sẽ được tiến hành như bình thường

Tiến sĩ Richard Jennings, giám đốc y tế của St George’s, nói: “Đội ngũ của chúng tôi hiện rất bận rộn. Chúng tôi cần đảm bảo bệnh viện luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn và hiệu quả cho những bệnh nhân cần được ưu tiên nhất”.

“Chúng tôi đã có các kế hoạch quyết liệt. Quyết định hôm nay là một phần quan trọng nhằm đi trước tình hình hiện tại. Chúng tôi đã chủ động đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của tất cả bệnh nhân trước những thách thức hiện tại do Covid-19 gây ra”.

Những bệnh nhân bị ảnh hưởng do quy trình khám chữa bị hoãn đang được liên lạc và lên kế hoạch khám lại “càng sớm càng tốt”.

Các giám đốc bệnh viện sẽ xem xét tình hình hàng tuần và “bắt đầu các quy trình bị tạm hoãn ngay khi có thể”.

St George’s nói thêm: “Đội ngũ bác sĩ cấp cao đã đưa ra quyết định này nhằm bố trí thêm nhân viên hỗ trợ bên cấp cứu, bệnh nhân nội trú và chăm sóc đặc biệt. Những đơn vị này hiện đang chăm sóc cho một lượng lớn bệnh nhân, bao gồm người mắc Covid-19”.

Số liệu chính thức ngày hôm nay cho thấy hơn 2,100 bệnh nhân Covid tại London đã phải nhập viện trong một tuần qua.

Số bệnh nhân Covid-19 trong các bệnh viện ở thủ đô lên tới 3,367 người vào thứ Hai 21/12, tăng 1,037 người trong vòng một tuần. Trong đó, 378 người đang phải thở máy.

Viện Royal Free London, ở Camden, cũng đang “tạm dừng tất cả quy trình khám chữa không khẩn cấp” do nhu cầu chăm sóc bệnh nhân khẩn cấp, cấp cứu hoặc bệnh nhân Covid-19 tăng cao.

Quy trình khám chữa cấp cứu, bao gồm điều trị ung thư, vẫn được tiếp tục.

Bệnh nhân đã đặt lịch hẹn nội soi hoặc khám kiểm tra vú cũng được khuyến khích đến bệnh viện như theo kế hoạch ban đầu.

“Nếu bạn có một cuộc hẹn chụp cắt lớp, vui lòng tới bệnh viện như bình thường, trừ khi chúng tôi liên hệ với bạn. Bệnh nhân hẹn siêu âm, chụp CT, chụp X-quang và y học hạt nhân cũng nên tiếp tục thăm khám”, người phát ngôn của bệnh viện cho biết.

Người dân có lịch điều trị bị hoãn cũng nên liên hệ với bác sĩ nếu “gặp triệu chứng đáng lo ngại”.

Các quan chức y tế cho biết quyết định hoãn một số hoạt động khám chữa bệnh sẽ được xem xét “mỗi ngày” và bày tỏ hy vọng có thể tái hoạt động trở lại “càng sớm càng tốt”.

Trước đó, Barts Health - chi nhánh tín thác y tế lớn nhất ở thủ đô, cũng như Barking, Ha Cover và Redbridge đều phải hủy bỏ một số thủ tục y tế do Covid-19.

Viethome (Theo Evening Standard)