Anh: Không tự cách ly có thể bị phạt 10,000 bảng

Người lao động thu nhập thấp có thể sẽ được trợ cấp, trong khi các công ty buộc nhân viên đi làm có thể bị phạt tới 10,000 bảng

Chính phủ đã thể hiện quyết tâm chống dịch bằng cách biến các hướng dẫn phòng dịch hiện tại trở thành yêu cầu pháp lý bắt buộc. Nhiều nguồn tin cũng cho biết một đợt phong tỏa toàn quốc thứ hai đang được cân nhắc.

Nhóm cố vấn khoa học của chính phủ SAGE cho biết tính đến tháng 8 vừa rồi, chỉ có 20% số người có triệu chứng bệnh hoàn thành tự cách trong hai tuần tại nhà.

2372009190156881207 5102196

Cản trở người khác tự cách ly cũng sẽ bị phạt

Vì vậy, từ thứ Hai ngày 28 tháng 9, bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc được hệ thống  Xét nghiệm và Truy dấu liệt vào danh sách có nguy cơ cao sẽ bắt buộc phải tự cách ly.

Vi phạm lần đầu sẽ bị phạm 1,000 bảng, tăng dần lên tới 10,000 bảng nếu tái phạm.

Các cá nhân ngăn cản người khác tự cách ly cũng bị phạt. Ví dụ như sếp đe dọa một nhân viên đang tự cách ly nếu không đi làm sẽ bị đuổi việc.

Đồng thời, những người mất thu nhập do đang cách ly và không thể làm việc tại nhà sẽ được trợ cấp 500 bảng. Hệ thống thanh toán sẽ bắt đầu hoạt động từ 12 tháng 10, tuy nhiên chính phủ hứa hẹn các cá nhân tự giác cách ly sẽ nhận được hỗ trợ sớm hơn.Tiền trợ cấp sẽ được trả cùng với tiền lương nghỉ ốm và các khoản phúc lợi khác.

Nhân viên tổng đài của hệ thống  Xét nghiệm và Truy dấu ca bệnh sẽ “liên lạc thường xuyên" để kiểm tra và báo cáo tất cả các trường hợp vi phạm cho chính quyền địa phương và cảnh sát.

Ông Johnson khẳng định "cách tốt nhất để ngăn cặn Covid-19” là "mọi người tuân thủ các quy tắc và tự giác cách ly nếu họ có nguy cơ lây vi-rút cho người khác".

“Chúng ta cần làm tất cả những gì có thể để kiểm soát sự lây lan vi-rút nhằm bảo vệ những người dễ bị nhiễm bệnh, giảm bớt gánh nặng lên Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) và cứu lấy mạng sống của hàng triệu đồng bào”, Thủ tướng nói.

Anneliese Dodds, lãnh đạo đảng đối lập của Đảng Lao động, cho biết họ đã kêu gọi chính phủ “hỗ trợ tài chính” cho những người cần được cách ly "hết lần này đến lần khác".

“Chúng tôi hoan nghênh chính sách trợ cấp tuy có hơi muộn màng này. Mặt khác, người lao động có thu nhập thấp cần được hỗ trợ nhiều hơn, và sớm hơn, chứ không phải đợi hàng tháng nữa mới nhận được tiền", bà Anneliese nói.

Bà Anneliese cũng kêu gọi “Chính phủ khẩn trương làm việc và tìm ra giải pháp toàn diện” do “chỉ một phần nhỏ người dân đủ điều kiện nhận trợ cấp”.

Trước đó, Thủ tướng đã cảnh báo làn sóng thứ hai của COVID-19 là "không thể tránh khỏi" và “sắp đổ ập vào Anh quốc”.

Vào hôm qua, thứ Bảy (19/2), Anh quốc ghi nhận là 4.422 ca mắc mới. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp đất nước ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục tính từ tháng 5 đến nay.

Phe đối lập đã thúc giục Chính phủ nhanh chóng giải quyết vấn đề người dân tại điểm nóng về vi-rút không được xét nghiệm hoặc phải di chuyển hàng trăm dặm để được lấy mẫu.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock thừa nhận việc này có thể mất nhiều tuần để giải quyết.

Viethome (Theo Sky News)