Covid-19: Anh liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới cao nhất

Số người dương tính với Covid-19 ở Anh đã tăng thêm 4,422 - mức tăng trong một ngày cao nhất kể từ tháng 5.

Số liệu của thứ 7 (19/9) cao hơn 100 ca so với thứ 6 (18/9). Như vậy là trong hai ngày liên tiếp Anh quốc đã ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ ngày 8/5.

Cũng trong thứ 7 (19/9), đã có thêm 27 bệnh nhân tử vong , nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 41,759.

Các chuyên gia cảnh báo số ca mắc có thể còn tăng mạnh hơn do ngày càng có nhiều người được xét nghiệm.

Số ca mắc mới được báo cáo vào ngày 19 tháng 9 ở Anh quốc:

  • Anh - 3.638
  • Scotland - 350
  • Bắc Ireland - 222
  • Wales - 212

skynews coronavirus covid 19 5101745

Mỗi ngày có thêm hàng nghìn ca mắc mới

Ngày càng có nhiều lo ngại số ca mắc mới trong một ngày sẽ vượt mức kỷ lục của 3 và tháng 4 năm nay nếu chính phủ nhanh chóng hành động.

Được biết, các bộ trưởng đang xem xét tình trạng “ngắt mạch” tạm thời trong hai tuần nhằm chấm dứt sự lây lan của vi-rút.

Theo đó, các quán rượu và nhà hàng  sẽ bị yêu cầu đóng cửa hoàn toàn hoặc trước 10h tối. Người dân cũng bị cấm tiếp xúc với hàng xóm.

Nhiều người đang kêu gọi Boris Johnson tổ chức một cuộc họp ủy ban dự phòng dân sự của chính phủ - hay còn gọi là COBRA - chuyên xử lý các vấn đề khẩn cấp của quốc gia nhưng đã ngừng hoạt động từ tháng 5.

Lãnh đạo Đảng Lao động, Sir Keir Starmer cho biết thủ tướng "không thể để chậm" trong khi Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon nhấn mạnh cuộc họp là vô cùng quan trọng nhằm "tìm kiếm sự phối hợp và liên kết ở mức tốt nhất".

Hàng triệu người đã và đang sống trong tình trạng bị phong tỏa.

Trong khi hệ thống xét nghiệm đang quá tải, nhiều người sống tại tâm dịch phàn nàn họ không được xét nghiệm hoặc phải di chuyển hàng trăm dặm.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock thừa nhận sẽ mất nhiều tuần để khắc phục việc này, sau khi người đứng đầu bộ phận xét nghiệm và theo dấu ca bệnh tuyên bố không ai có thể dự đoán được sự gia tăng lớn về nhu cầu xét nghiệm, một phần cũng  do học sinh bắt đầu đi học trở lại.

Từ đầu tuần này, người dân trên khắp Anh quốc bị cấm tụ tập quá 6 người.

Tuy nhiên, Giáo sư Neil Ferguson – người cung cấp báo cáo dẫn đến quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước vào hồi tháng 3 - cho biết sẽ cần nhiều biện pháp hơn được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể”.

“Mức độ lây nhiễm hiện tại đã ngang bằng với cuối tháng 2”, ông Ferguson nói, “Nếu tình hình kéo dài thêm 2 đến 4 tuần nữa, mọi thứ xảy ra vào tháng 3 vừa rồi sẽ lặp lại một lần nữa. Nhiều người sẽ mất mạng do bệnh viện quá tải”.

Viethome (Theo Sky News)