Plymouth: Bùng dịch sau khi một nhóm thiếu niên trở về từ Hy Lạp

Khoảng 30 thanh thiếu niên tại Plymouth có thể bị nhiễm Covid-19 sau khi đi du lịch ở đảo Zante của Hy Lạp.

Chính quyền Plymouth xác nhận dịch có nguy cơ bùng phát tại địa phương khi ít nhất 11 trong nhóm những người 18 và 19 tuổi này được xét nghiệm có kết quả dương tính với Covid-19. Phần lớn ca mắc không ghi nhận dấu hiệu bệnh hoặc chỉ xuất hiện những triệu chứng rất nhỏ như đau họng.

Hy Lạp không nằm trong danh sách những quốc gia bị hạn chế đi lại của Vương quốc Anh. Do đó, người Anh trở về từ Hy Lạp không phải tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Giám đốc Y tế công cộng Ruth Harrell cho biết nhóm của bà ở Plymouth đang phối hợp với hệ thống y tế quốc gia để truy dấu và theo dõi các ca bệnh mới.

“Một số thanh niên không có triệu chứng bệnh và vẫn sinh hoạt như bình thường, bao gồm việc đi chơi ở quán bar và nhà hàng, cho đến khi họ nhận kết quả xét nghiệm”, bà Harrell nói.

Theo bà Harrell, việc này có thể làm tăng số người bị lây nhiễm, đồng thời đe dọa những người có vấn đề về sức khỏe và người cao tuổi.

“Tình hình chưa nghiệm trọng đến mức phải ra lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, sự cố cho thấy tính chất khó lường của đại dịch. Mọi người, ở mọi lứa tuổi, phải luôn cảnh giác và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp”, bà Harrell chia sẻ.

zante

Nhóm thanh niên đã đi nghỉ mát ở đảo Zante của Hy Lạp (Ảnh minh họa)

Đội ngũ y tế kêu gọi “tất cả các quán rượu và quán bar trên toàn thành phố” giữ vững vai trò tiền tuyến trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Bà Harrell nhấn mạnh: “Chúng ta cần họ giúp đỡ bảo vệ thành phố khỏi dịch bệnh. Nhưng tất cả chúng ta cũng nên chung tay góp sức”.

Các cá nhân cho rằng họ đã tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 phải tự cách ly ngay lập tức. Mọi người cũng cần tự giác đi xét nghiệm và cách ly trong trường hợp xuất hiện bất kỳ triệu chứng bệnh nào. “Sẽ không có ngoại lệ nào cả”, bà Harrell nhấn mạnh.

Người lãnh đạo Lãnh đạo Hội đồng thành phố Plymouth, ông Tudor Evans cho biết: “Chúng ta không thể chủ quan được. Hãy tuân thủ các biện pháp an toàn nếu bạn phải ra ngoài.”

“Sự việc này là lời hồi chuông cảnh tỉnh. Cho đến nay, Plymouth may mắn chỉ ghi nhận một số ít ca bệnh, nhưng đại dịch vẫn chưa biến mất”, ông Evans cảnh báo.

Chính quyền Plymouth kêu gọi mọi người “rửa tay thường xuyên nhất có thể, giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang khi được yêu cầu.

Đầu tuần trước, Hội đồng thành phố đã xác nhận một đợt bùng phát dịch khác tại một nhà máy trong thành phố.

Viethome (Theo Metro)