Không có vắc-xin COVID-19 cho đến hết năm 2021

Ông Christ Witty, Trưởng Cố vấn Y Tế Anh (CMO), cảnh báo sẽ không có vắc-xin ngăn ngừa COVID-19  hiệu quả trước mùa đông năm 2021.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, giáo sư Chris Whitty tin tưởng khoa học sẽ giúp ngăn chặn đại dịch.

“Tôi rất vui nếu chúng ta tìm ra một loại vắc-xin hiệu quả cao để sử dụng đại trà vào thời điểm này. Dù vậy, việc này khó có thể xảy ra trước mùa đông năm nay, trước Giáng Sinh lại càng không”, ông Whitty nói.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết mình về mặt khoa học và hậu cần để tìm ra vắc-xin nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, việc kiểm tra tính hiệu quả cũng như độ an toàn của vắc-xin tốn rất nhiều thời gian”, ông Whitty giải thích.

Ông Whitty cũng cho rằng có vắc-xin ngừa COVID-19 hiệu quả “có thể” được đưa vào sử dụng trước mùa đông 2021-2022 . Tuy nhiên, lập kế hoạch cho thời gian tới dựa trên giả định “sẽ có vắc-xin” là thiếu khôn ngoan.

“Chúng ta nên lập kế hoạch cho trường hợp không có vắc-xin . Nếu sau đó, một loại vắc-xin được chứng minh hiệu quả và an toàn, chúng ta sẽ có điều kiện và nguồn lực tốt nhất để sản xuất và sử dụng đại trà. Điều đó sẽ rất tuyệt nhưng tôi nghĩ cần phải thực tế và làm việc dựa trên những gì đang có”, ông Whitty nói.

whitty

Lên kế hoạch với giả định "sẽ có vắc-xin" là thiếu khôn ngoan

Cũng trong buổi họp báo, ông Whitty cùng với các quan chức đứng đầu bộ máy Y tế Anh đã đưa ra tuyên bố chung về việc mở cửa trở lại trường học và chăm sóc trẻ em. Ông nói rằng nguy cơ trẻ em mắc COVID-19 và gặp phải các vấn đề sức khỏe lâu dài là "cực kỳ nhỏ" so với tác động của việc không đi học trở lại. Theo ông Whitty, tiếp tục ở nhà sẽ hạn chế sự phát triển của học sinh và gia tăng sự bất bình đẳng giữa các em.

Khi được hỏi liệu ông có muốn thay đổi quyết định nào trong công cuộc chống dịch không, giáo sư Whitty trả lời: “Tất nhiên rồi. Vào giai đoạn đầu, nếu chúng ta hiểu rõ về COVID-19  như bây giờ, chắc chắn mọi việc sẽ rất khác. Tuy nhiên, lúc đó chúng ta phải tận dụng tốt nhất những gì đang có.”

Trả lời câu hỏi liệu có nên phong tỏa toàn bộ đất nước một lần nữa không, giáo sư Whitty nói rằng có “nhiều quan điểm khác nhau”.

“Chúng tôi đang xem xét vấn đề này. Tuy nhiên, tôi và các đồng nghiệp đang tập trung cao độ vào việc lập kế hoạch cho tương lai. ‘Đóng cửa’ đất nước không nằm trong kế hoạch chúng tôi sẽ đưa ra”, ông Whitty kết luận.

Viethome (Theo Metro)