Thêm tám người tử vong vì coronavirus trong các bệnh viện ở Vương quốc Anh

Thêm tám người đã chết trong các bệnh viện ở Anh có nhiễm coronavirus, đưa tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 46.201.

03.08.comp 1596377609

Có năm ca tử vong ở England, ba ở Wales và không có ca nào ở Scotland, trong khi North Ireland vẫn chưa công bố số liệu hàng ngày. Con số này chỉ bao gồm những ca chết trong bệnh viện, chứ không tính đến các nhà dưỡng lão hoặc ngoài cộng đồng nói chung.

Ở England, các bệnh nhân tử vong ở độ tuổi từ 52 đến 86 và tất cả đã qua đời trong vòng 10 ngày qua. Hai ca được ghi nhận ở Midlands, trong khi North East và Yorkshire, North West và South West mỗi vùng báo cáo một ca. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thường có độ trễ trong việc ghi lại các trường hợp tử vong vào cuối tuần, khiến các con số nhỏ hơn thực tế.

Những cái chết mới công bố đưa tổng số ca tử vong do coronavirus trong bệnh viện lên tới 33.960. Các số liệu vào chủ nhật, ngày 02/08, cho thấy có thêm 74 trường hợp tử vong được ghi nhận trên tất cả các cơ sở ở Anh vào thứ Bảy.

Hơn 744 người cũng đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong ngày 1/8, đưa số ca nhiễm ở Vương quốc Anh lên 304.695. Đã có 162.088 xét nghiệm coronavirus hoàn thành vào thứ Bảy, với khả năng kiểm tra là 338.585.

Dữ liệu được công bố ngày 02/08 cũng tiết lộ hiện có 1.230 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện nhiễm coronavirus, 86 trong số đó đang sử dụng máy thở, trong khi một ngày trước đó đã có thêm 183 người được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nhiễm virus này.

Tuần này, Chính phủ đã làm chậm lại việc nới lỏng các hạn chế trên khắp England khi các khu vực của North West đã thiết lập phong tỏa cục bộ sau sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19.

Chỉ vài giờ sau khi thông báo, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tuyên bố rằng khoảng 4.500.000 người sẽ bị cấm gặp gỡ các hộ gia đình khác trong nhà, với một loạt quy tắc mới được thiết lập để điều chỉnh hàng tuần.

Những hạn chế đã làm dấy lên sự chỉ trích của chính phủ, vì những người ở các khu vực bị ảnh hưởng vẫn được phép đến quán bar, nhà hàng và quán cà phê với những người trong gia đình của họ và có thể đi làm như bình thường.

Hiện tại người ta dự đoán rằng Thủ tướng sẽ đưa ra nhiều thay đổi hơn trong những ngày tới nhằm tránh việc phong tỏa toàn quốc lần thứ hai. Ông Borris Johnson có thể đang cân nhắc tới việc một lần nữa yêu cầu người cao tuổi phải cách ly khi ông lựa chọn các phương án khả thi để ngăn chặn cuộc khủng hoảng coronavirus lần thứ hai.

Theo một chương trình được báo chí đưa tin, những người ở độ tuổi từ 50 đến 70 có thể được “xếp hạng mức độ rủi ro cá nhân”, điều này sẽ xác định liệu họ có bắt buộc phải ở trong nhà hay không.

Các ý tưởng khác tập trung vào London có thể bao gồm việc hạn chế đi lại ngoài M25 và nghỉ lại ở nhà của người khác - tương tự như các chính sách được thực hiện trong đợt phong tỏa cục bộ được áp đặt ở Leicester.

VietHome/ Theo Metro