Một phần tư số người tử vong vì Covid-19 ở Anh mắc bệnh tiểu đường

Giới chức cho biết một phần tư số người chết vì coronavirus tại các bệnh viện ở Anh mắc bệnh tiểu đường.

Những người mắc chứng mất trí nhớ hoặc có các vấn đề về phổi cũng nằm trong số những người có nguy cơ tử vong cao nhất sau khi mắc COVID-19, theo số liệu mới của NHS.

Thống kê từ NHS England cho thấy trong số 22.332 người đã chết kể từ ngày 31 tháng 3 thì 5.873 người (26%) trong số này bị tiểu đường.

Tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân mắc tiểu đường type 1 và type 2 vẫn chưa được công bố. Theo trang diabetes.co.uk, 6% dân số UK mắc bệnh tiểu đường.

skynews ambulance coronvirus 4987485

Ngoài ra, 18% số người chết sau khi có xét nghiệm dương tính với COVID-19 – tương đương 4.048 trường hợp tử vong - mắc chứng mất trí và 15% (3.254 trường hợp tử vong) mắc bệnh phổi mãn tính.

Khoảng 14% (3.214 ca tử vong) mắc bệnh thận mãn tính.

Đây là lần đầu tiên NHS England công bố số liệu cụ thể về số ca tử vong theo tình trạng bệnh lý nền.

Trong khi đó, ước tính mới nhất từ ​​Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy trung bình 148.000 người ở Anh bị nhiễm coronavirus tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ 27 tháng 4 đến 10 tháng 5.

Một nghiên cứu thử nghiệm cũng cho thấy trung bình 0.27% dân số cộng đồng - tương đương 1 trên 370 người - không bao gồm nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc - đã bị nhiễm virus trong giai đoạn này.

Dường như có rất ít sự khác biệt trong tỷ lệ những người trẻ tuổi và người già mắc COVID-19, mặc dù các báo cáo cho rằng người cao tuổi dễ bị nhiễm virus hơn.

Trong nghiên cứu, tỷ lệ phần trăm dương tính với COVID-19 được chia theo độ tuổi là: 2-19 tuổi: 0.32%; 20-40 tuổi: 0.26%; 50 đến 69 tuổi: 0.32%; 70 tuổi trở lên: 0.23%.

Trong số những người làm việc với vai trò chăm sóc y tế và chăm sóc xã hội tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, 1.33% cho kết quả dương tính.

Giáo sư Partha Kar, cố vấn chuyên khoa quốc gia về bệnh tiểu đường cho NHS, nói: "Rõ ràng là những người mắc bệnh tiểu đường có nhiều nguy cơ tử vong vì COVID-19.

"Và phân tích chi tiết hơn hiện đang được tiến hành để hiểu mối liên kết giữa hai căn bệnh mặc dù những phát hiện ban đầu cho thấy nguy cơ ở những người dưới 40 tuổi vẫn tương đối thấp.

"NHS đã áp dụng các biện pháp bổ sung để những người mắc bệnh tiểu đường có thể kiểm soát tình trạng của họ tốt hơn trong đại dịch, bao gồm một loạt các dịch vụ trực tuyến, tư vấn video với đội ngũ phòng khám địa phương và một đường dây trợ giúp dành riêng cho những người cần tư vấn."

VietHome (Theo Sky News)