Các nhà khoa học đang tiến hành điều tra xem những loại nước súc miệng đang có sẵn ngoài quầy có ngăn cản được virus corona sinh sôi hay không?
Nước súc miệng có thể làm giảm sự lây lan Covid-19, cách đây vài tháng khoa học đã từng công bố điều này. Và mới đây, các nhà khoa học tiếp tục kêu gọi khẩn cấp nghiên cứu việc các loại nước súc miệng thông thường đang được bày bán, có thực sự hiệu quả trong việc giảm sự sinh sôi của virus ở giai đoạn đầu mới nhiễm hay không.
Nghiên cứu do Đại học Cardiff dẫn đầu, phân tích xem nước súc miệng có thể phá hủy lớp màng lipid ngoài (lớp chất béo) bao bọc virus hay không, và từ đó khiến chúng ngừng hoạt động.
Các nghiên cứu trước đây cho thấy nước súc miệng có chứa hàm lượng thấp ethanol, povidone-iodine (thành phần trong thuốc sát trùng), hoặc cetylpyridinium có thể xâm nhập vào lớp màng béo bao bọc virus.
Nghiên cứu mới nhất khẳng định rằng virus corona có thể bị ảnh hưởng tương tự, và khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn. Các bước bao gồm kiểm tra các công thức nước súc miệng đang bán trên thị trường, cũng như các công thức mới trong phòng thí nghiệm, trong các thử nghiệm lâm sàng, và kiểm tra tính hiệu quả trên người.
Tác giả nghiên cứu, Giáo sư Valerie O'Donnell, đồng giám đốc Viện nghiên cứu Hệ miễn dịch của Đại học Cardiff, cho biết: ''Việc sử dụng nước súc miệng - cũng như ăn tỏi - trước giờ không được các cơ quan y tế ở Anh khuyến khích''.
''Trong phòng thí nghiệm, một số loại nước súc miệng có chứa vừa đủ các thành phần diệt virus có thể tấn công lớp màng lipid bao bọc chúng. Tuy nhiên, chúng ta chưa biết liệu các thành phần này có tác động được tớp lớp màng bao bọc virus SARS-CoV-2 hay không''.
Giáo sư O'Donnell khuyên người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp cách ly và giữ vệ sinh do chính phủ hướng dẫn, bao gồm rửa tay thường xuyên và giãn cách xã hội. Bà cũng nhấn mạnh là tính hiệu quả của nước súc miệng mới được chứng minh về mặt lý thuyết, và cần khảo sát nhiều hơn.
Tuyên bố này vừa được đăng trên tờ Function, do Trường Dược của Đại học Cardiff và các đại học Nottingham, Colorado, Ottawa, Barcelona và Viện Babraham của Đại học Cambridge tiến hành.
Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm gần đây của Đức, do một nhà sản xuất dung dịch súc miệng Povidone-iodin tài trợ, đã cho thấy, giải pháp súc miệng có thể loại bỏ hơn 99% các chủng virus corona gây bệnh SARS và MERS - họ hàng rất gần với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 hiện nay.
Trước đây, một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Nhật Bản cũng đã chứng minh rằng, các sản phẩm có Povidone-iodin vượt trội hơn các loại thuốc sát trùng thông thường khác như chlorhexidine gluconate và benzalkonium clorua, trong việc vô hiệu hóa nhiều loại virus phổ biến khác, như coxsackie, rhovovirus, adenovirus, rotavirus. Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng ở người sẽ vẫn rất cần thiết để xác định mức độ phù hợp đối với bệnh nhân.
Từ Anh, một nghiên cứu lâm sàng gần đây trên 66 bệnh nhân đã cho thấy hiệu quả rất đáng quan tâm, việc sử dụng dung dịch muối tự chế để rửa mũi và súc miệng đã làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm và cảm lạnh. Dung dịch súc miệng trong nghiên cứu gồm 1 muỗng cà phê muối hòa tan trong một cốc nước để tạo ra dung dịch muối xấp xỉ 3%, súc miệng 6 lần một ngày.
Một nghiên cứu khác trong phòng thí nghiệm của cùng một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra cơ chế hoạt động tiềm năng của dung dịch muối. Theo đó, các tế bào ở cổ họng đã lấy thêm clo từ dung dịch muối để tạo ra một hợp chất có đặc tính kháng virus khá hữu hiệu.
Các nghiên cứu nhỏ khác đã đề xuất phương pháp phòng chống virus bằng súc miệng với trà xanh hoặc dung dịch chứa catechin, hoạt chất của trà xanh hoặc với giấm táo. Những nghiên cứu này đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên vẫn chưa rõ sự liên quan về lâm sàng đối với bệnh nhân và hiện cũng chưa có nghiên cứu cụ thể nào đối với việc kháng virus corona.
Viethome (theo Sky News)