Đa phần bệnh nhân hồi phục sau khi mắc COVID-19 đều có kháng thể

"Phần lớn" các bệnh nhân đã hồi phục sau coronavirus đều tạo ra kháng thể - nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận họ đã được miễn dịch, phó giám đốc y tế của Anh cho biết.

Giáo sư Jonathan Van-Tam phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày trên Phố Downing rằng "con người trên hành tinh này chưa mắc căn bệnh này đủ lâu" để biết liệu những người đã hồi phục có được miễn dịch hay không.

Ông nói rằng các kháng thể được tạo ra để đáp ứng với các loại coronavirus khác ở người "không hẳn sẽ tồn tại trong nhiều năm", mặc dù không biết điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp của COVID-19.

Giáo sư Van-Tam nói: "Giống như mọi người khác trên thế giới, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và thận trọng cho đến khi biết được những câu trả lời đó."

skynews tests serological test 4971469

Ông nói thêm rằng những bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm coronavirus đang được yêu cầu tham gia một chương trình lấy huyết tương chứa kháng thể phục vụ thử nghiệm các phương pháp điều trị tiềm năng.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock, người đã khỏi COVID-19 và đang tham gia một thử nghiệm để phân tích kháng thể của bệnh nhân, thừa nhận ông "chưa" cảm thấy an tâm khi ở trong một căn phòng đông người.

Ông nói tại cuộc họp ngắn ở Số 10 Downing rằng ông không thể "thoải mái" khi ở giữa một đám đông vì "điều đó có thể gây ra sự gia tăng số lượng lây nhiễm nếu các kết luận khoa học không đúng".

Ông nói rằng có những tín hiệu "rất tích cực" về thí nghiệm kháng thể mới từ công ty Roche của Thụy Sĩ và chính phủ đã thảo luận với công ty "về một cuộc thử nghiệm kháng thể quy mô rất lớn".

Nhưng bộ trưởng y tế thừa nhận đã có vấn đề với thí nghiệm kháng thể trước đó khi Anh đặt hàng 17,5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà chỉ để nhận ra chúng không hề hoạt động.

"Trước đây, đã có hy vọng sai lầm về thử nghiệm kháng thể, vì vậy chúng tôi sẽ đưa ra thông báo khi chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng", ông Hancock nói.

Ông cũng đưa ra những gợi ý rằng chính phủ có thể phải áp dụng tiêm chủng bắt buộc một khi vắc-xin đặc hiệu được sản xuất.

Ông Hancock nói thêm: "Tôi nghĩ rằng mức độ phản ứng của công chúng sau khi phong tỏa cho thấy chúng tôi sẽ có thể đạt được tỷ lệ tiêm chủng rất, rất cao mà không cần cưỡng chế."

Ông cũng cảnh báo rằng không có gì đảm bảo chúng ta sẽ tìm ra vắc-xin.

"Chúng ta không thể chắc chắn sẽ có vắc-xin", ông Hancock nói trong cuộc họp.

"Chưa có vắc-xin coronavirus cho bất kỳ loại coronavirus nào hiện có và đây là suy đoán khoa học không chắc chắn."

Mới đây, các nhà khoa học đã tiết lộ một loại kháng thể ngăn chặn coronavirus lây nhiễm vào tế bào người trong một "nghiên cứu đột phá".

Các nhà khoa học từ Đại học Utrecht ở Hà Lan đã xác định một phương pháp tiềm năng để vô hiệu hóa COVID-19 và phát hiện này có thể là tiền đề phát triển các phương pháp điều trị mới.

Họ nhận thấy một kháng thể ngăn chặn virus SARS lây nhiễm vào tế bào người cũng có thể ngăn chặn coronavirus mới, theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications.

VietHome (Theo Sky News)