Sản phụ cùng con thoát lưỡi hái tử thần Covid-19

Kathrine Dawson nhiễm nCoV nên phải sinh mổ, con gái chào đời cũng nhiễm virus và cùng mẹ chiến đấu với Covid-19 tại bệnh viện ở Lancashire.

Kathrine, 36 tuổi, hôm 4/5 ôm con gái Ruby rời bệnh viện Blackpool Victoria ở Lancashire, tây bắc nước Anh để đoàn tụ với chồng là Stuart. Hai mẹ con đã trải qua những giây phút thập tử nhất sinh sau khi nhiễm nCoV.

Cô xuất hiện triệu chứng nhiễm nCoV khi mang thai ở tuần thứ 32 nên được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô dương tính với nCoV.

Bác sĩ quyết định mổ lấy con cho Kathrine. Bé Ruby ra đời hôm 1/4 và trở thành một trong những bệnh nhân Covid-19 nhỏ tuổi nhất thế giới.

Tuy nhiên, tình trạng của Kathrine ngày càng xấu đi. Cô thậm chí từng gọi video từ biệt chồng và hai con gái Grace, 5 tuổi và Ava, 11 tháng tuổi. "Cuộc gọi đó như lời vĩnh biệt, có thể là cuộc gọi cuối cùng", Stuart nhớ lại.

Cô sau đó hôn mê và phải dùng máy thở, trong khi bác sĩ tiên liệu cơ hội sống của cô là 50%. "Đó là một ca nặng, chúng tôi đã rất lo cô ấy có thể không vượt qua", bác sĩ Jason Cupitt, khoa Hồi sức Tích cực, nói. "Sau 5 ngày, ảnh sáng cuối đường hầm mở ra khi mức oxy của cô ấy bắt đầu tốt lên".

me con thoat covid
Gia đình Dawson ra viện hôm 4/5. Ảnh: Bệnh viện Blackpool Victoria.

"Tôi nợ y bác sĩ bệnh viện Blackpool Victoria. Tôi suýt góa vợ, thành gà trống nuôi con nhưng họ đã cứu sống Kahtrine và Ruby", Stuart nói. "Tôi không thể vào thăm hai mẹ con vì nCoV và phải chờ đợi trong lo lắng và căng thẳng suốt 26 ngày".

Dawson và con gái được xuất viện sau 37 ngày điều trị. Y bác sĩ khoa sơ sinh, khoa điều trị tích cực, đã vỗ tay chúc mừng và tiễn họ.

"Mọi người đều đặc biệt xúc động trước ca bệnh này. Tôi sẽ luôn nhớ mãi cô ấy", bác sĩ Cupitt nói.

Covid-19 xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,89 triệu người nhiễm và hơn 264.000 người tử vong. Anh đang là vùng dịch chết chóc thứ hai thế giới sau Mỹ, với 32.313 người tử vong vì Covid-19 và hơn 300.000 ca nhiễm. 

VnExpress (theo Sky News)