Bé 1 tuổi mắc bệnh tim và viêm phổi mãn tính vẫn chiến thắng Covid-19

Bé Leah Peters đã trở thành một trong những bệnh nhi nhỏ tuổi nhất chiến thắng coronavirus. 

Em được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện Pilgrim ở Boston, Lincolnshire và cuối tháng Ba sau khi xuất hiện triệu chứng ho. Tại đây, em được cho thở oxy, và sau được xét nghiệm dương tính với Covid-19. 

be 1 tuoi khoi benh 1
Bé Leah đã chiến thắng Covid-19.

Bố mẹ của em, chị Agata và anh Michael Peters, lo sợ con mình sẽ gặp nguy hiểm vì con vốn bị viêm phổi mãn tính và bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên, Leah đã khiến mọi người kinh ngạc khi em được xuất viện ngay vào ngày nhận kết quả xét nghiệm.

Chị Agata nói: ''Cách đây vài tuần, tôi thấy con ho. Nhưng vì trong nhà còn 2 đứa trẻ 4 và 5 tuổi nữa, nên tôi chỉ nghĩ con chỉ bị cảm lạnh thông thường hoặc nhiễm một loại virus khác. Chúng tôi không quá lo lắng''.

''Vì con bị bệnh tim nên chúng tôi có một y tá đến nhà thăm khám hàng tuần. Khi phát hiện tình trạng của con, y tá đã ngay lập tức gọi cứu thương đưa con đến bệnh viện Pilgrim nơi con được cho thở oxy''

''Sau đó khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính, chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Tôi nghĩ với bệnh lý sẵn có, con sẽ rất khó khăn để để chiến thắng virus''.

''Nhưng con là một chiến binh tí hon dũng cảm. Con sớm được xuất viện về nhà và bây giờ đang rất ổn''.

Leah trải qua hầu hết tuổi thơ của em trong bệnh viện để trị các căn bệnh bẩm sinh. Em được sinh non lúc 32 tuần 5 ngày, khiến em bị viêm phổi bẩm sinh do quá trình sinh nở. Em sẽ trãi qua một cuộc phẫu thuật tim nữa vào mùa hè này. 

Mẹ của em cho biết đội ngũ NHS ''rất tuyệt vời''. 

''Dù phải mặc trang phục bảo hộ cồng kềnh nhưng họ vẫn rất ngọt ngào và tận tâm. Chúng tôi không mong mỏi gì hơn. Lời nói không thể diễn tả hết sự biết ơn của tôi dành cho họ'', cô nói. 

Leah là một trong hơn 130 bệnh nhân nhiễm coronavirus ở Lincolshire đã được xuất viện.

Tại Thái Lan, một em bé một tháng tuổi, ca nhiễm nCoV trẻ nhất nước này, đã hồi phục và sẽ được xuất viện trong hôm nay.

Visal Moolasart, bác sĩ tại Viện các Bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura ở thủ đô Bangkok, ngày 22/4 cho biết sau khi tham khảo ý kiến các dược sĩ và những chuyên gia y tế khác, đội ngũ y bác sĩ điều trị cho em bé đã quyết định dùng 4 loại thuốc chống virus.

be 1 tuoi khoi benh 1
Y tá tại Viện các Bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura ở Bangkok bế em bé một tháng tuổi đã chiến thắng Covid-19, vào hôm qua, một ngày trước khi em xuất viện. Ảnh: Reuters.

"Chiến lược được sử dụng là cho cháu bé dùng thuốc trong 10 ngày" Moolasart nói. "Chúng tôi kiểm tra sức khỏe cho cháu bé mỗi ngày và sau khoảng 3 đến 5 ngày, phim chụp X-quang cho thấy dấu hiệu dần dần hồi phục".

Theo Visal, việc điều trị cho trẻ sơ sinh gặp nhiều thách thức bởi hạn chế trong việc sử dụng thuốc, song các triệu chứng bệnh ở trẻ nhỏ thường ít nghiêm trọng hơn so với người lớn.

Thái Lan hôm qua ghi nhận thêm 15 ca nhiễm nCoV và một trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn quốc lên 2.826 và 49. Dù số ca nhiễm mới giảm, giới chức nước này vẫn tỏ ra thận trọng, khẳng định cách tốt nhất để kiềm chế dịch bệnh là người dân ở nhà, tiếp tục thực hiện nghiêm cách biệt cộng đồng.

Viethome (theo Standard)