Huyết tương (blood plasma) từ những người đã khỏi Covid-19 có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân nhiễm coronavirus.
Trang web NHS Blood and Transplant đang kêu gọi những người dân Anh đã khỏi bệnh hiến huyết tương - có chứa các kháng thể được sử dụng để chống lây nhiễm - trong một phần của phương án điều trị Covid-19 thử nghiệm.
Thử nghiệm, dù chưa được phê duyệt, dự kiến sẽ giúp các nhà khoa học xác định mức độ hiệu quả của việc sử dụng huyết tương để điều trị cho những bệnh nhân hiện đang mắc bệnh.
Những người đã dương tính hoặc đã có triệu chứng Covid-19 có thể đăng ký, mặc dù không phải ai cũng đủ điều kiện để hiến huyết tương.
Việc hiến huyết tương kéo dài khoảng 45 phút trong một quá trình gọi là apheresis, tách huyết tương ra khỏi máu. Có 23 trung tâm hiến huyết tương ở các thị trấn và thành phố lớn ở England.
Để đủ điều kiện hiến huyết tương, bạn phải:
- Từ 17 đến 66 tuổi
- Có cân nặng từ 50kg đến 158kg
- Không mang thai hay từng sinh con, sảy thai hoặc chấm dứt thai kỳ trong vòng sáu tháng gần đây
- Không có bệnh lý tim mạch hoặc tiền sử bệnh tim
- Không phải truyền máu từ năm 1980 đến nay
Huyết tương của người đã khỏi bệnh là gì?
Theo trang web NHS Blood and Transplant, huyết tương "là một chất lỏng màu vàng chiếm khoảng một nửa lượng máu của bạn."
Sau khi hết bệnh, huyết tương sẽ chứa các kháng thể được sử dụng để giúp chống lại virus.
"Huyết tương của người đã khỏi bệnh là huyết tương giàu kháng thể của người đã hồi phục sau khi nhiễm virus, trong trường hợp này là COVID-19," trang web này cho biết.
VietHome (Theo ITV)