Phát hiện loại thuốc có thể ngăn virus corona sinh sôi nhân bản

Các thầy thuốc Nhật Bản sơ bộ phát hiện ra rằng thuốc Nelfinavir ngăn chặn được virus corona SARS-CoV-2 (Covid-19) sinh sôi nhân bản. Kết quả nghiên cứu được đăng trên cổng thông tin bioRxiv.

Nelfinavir được sử dụng để chống virus gây suy giảm khả năng miễn dịch ở người. Loại thuốc này được sử dụng để điều trị HIV khi kết hợp với một số thuốc kháng virus khác.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu tác động của chín loại thuốc tương tự đối với các phần tử coronavirus chủng mới và tìm ra quy luật giữa việc áp dụng Nelfinavir với hiện tượng tác nhân gây bệnh COVID-19 giảm hoạt động sao chép nhân bản.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng thời điểm hiện tại chưa tìm ra phương thuốc được chứng minh tác dụng để chống lại căn bệnh truyền nhiễm virus corona, vì vậy cần phải thử nghiệm những loại thuốc chống virus hiệu quả.

chong virus nhan ban

Ở lĩnh vực vaccine, các nhà khoa học Nga đã tìm ra loài vật lý tưởng để thử vaccine ngừa virus corona. Họ cho rằng mèo là loài vật dễ nhiễm Covid-19 hơn cả, báo Izvestia đưa tin.

Đã có một loạt công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc chứng minh tính nhạy cảm cao của loài mèo đối với virus corona. Theo đó, việc kiểm tra sự xuất hiện kháng thể đối với SARS-CoV-2 của những con mèo ở Vũ Hán đã phát hiện ra rằng 14,7% những con vật được theo dõi đã bị nhiễm loại virus này.

Chúng cũng có thể bị lây nhiễm từ con người, bởi vì ngày càng phát hiện nhiều hơn những trường hợp người chủ mắc bệnh có vật nuôi cũng nhiễm loại virus này. Trong khu đó chính thức chưa phát hiện trường hợp nào con vật truyền virus corona ngược lại cho con người.

Theo các chuyên gia, mèo thường được sử dụng nhiều nhất trong nghiên cứu về thần kinh, vì hệ thống thần kinh của chúng tuy rất phức tạp song lại ổn định.

Tuy nhiên, mèo sẽ có giá cao hơn những con chuột được sử dụng trong thử nghiệm hiện nay. Ngoài ra, loài vật này rất ít những con vật thuần chủng để phù hợp cho công việc.

Ngày 4/4, có thông tin cho biết ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi là ổ lây lan virus corona, có rất nhiều con mèo bị nhiễm bệnh. Đồng thời các nhà khoa học phát hiện ra trong cơ thể của hơn mười con mèo từ Vũ Hán có kháng thể đối với virus corona. Các chuyên gia lưu ý rằng điều gì đó tương tự có thể xảy ra ở các khu vực khác trên Trái đất bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Dân Việt (Nguồn: Sputnik)