Các nhà khoa học công bố virus corona đã đột biến 8 lần

Theo các nhà nghiên cứu, chủng virus corona gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19 đã biến đổi thành ít nhất 8 chủng khác nhau.

Trung bình, virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19 cứ sau 15 ngày lại đột biến một lần, theo Express. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vừa kết luận, các chủng SARS-CoV-2 mới không trở nên nguy hiểm hơn. 

Trevor Bedford, người đồng sáng lập NextStrain, một cơ sở dữ liệu mở trong đó các chuỗi virus SARS-CoV-2 được tải lên cho biết, những đột biến mới hoàn toàn không nguy hiểm và có khả năng giúp ích cho các nhà nghiên cứu trong việc khám phá cách thức lây lan của virus.

virus dot bien

Việc xác định các chủng SARS-CoV-2 khác nhau có thể giúp xác định xem các biện pháp chống lại virus này có hiệu quả hay không.

Các trường hợp nhiễm Covid-19 ở bờ biển phía tây của Mỹ đều có liên quan đến một chủng SARS-CoV-2 đầu tiên được xác định ở tiểu bang Washington.

Chủng này thuộc nhóm 3 chủng SARS-CoV-2 được xác định ngay từ khi bắt đầu dịch. Từ phương đông, SARS-CoV-2 đã lây lan từ Trung Quốc sang châu Âu sau đó đến New York.

Tuy nhiên, Giáo sư Kristian Andersen lưu ý rằng, những gì chúng ta đã biết chưa phải là tất cả.

"Hãy nhớ, chúng ta mới chỉ thấy những điều rất nhỏ về đại dịch lớn hơn nhiều", bà Andersen nhấn mạnh.

Đại học Johns Hopkins hôm 5/4 cho biết, Covid-19 đã lan tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 1.196.553 người mắc bệnh, trong đó 64.549 người đã chết.

Mỹ và châu Âu đang là điểm nóng của đại dịch, trong đó Mỹ là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với 305.820 ca nhiễm, tăng 27.867 ca so với hôm trước. Nước này ghi nhận thêm 1.139 người tử vong hôm qua, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở Mỹ lên 8.291. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất với 113.704 ca nhiễm, tăng 10.841, trong đó 3.565 người chết.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 809 người chết và 7.026 ca nhiễm mới, nâng tổng số nhiễm và tử vong lên lần lượt là 11.744 và 124.736. Nước này trở thành vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Số người đã hồi phục tại Tây Ban Nha là 34.219, tăng 3.706.

Theo Dân Việt