Anh gửi mẫu xét nghiệm corona sang Đức để lấy kết quả cho nhanh

Một trung tâm xét nghiệm coronavirus ở Anh gần như trống rỗng vào ngày hôm nay vì các mẫu xét nghiệm đã được gửi đến Đức để có kết quả nhanh hơn.

Từ thứ Sáu tuần trước, 27/3, Chessington World of Adventures đã mở cửa với tư cách một trung tâm xét nghiệm không cần xuống xe (drive-thru) dành riêng cho cho nhân viên NHS.

Nhưng tính đến hôm nay (3/4), chỉ 75 người được xét nghiệm tại địa điểm phía tây nam London này, với nhiều hình ảnh cho thấy các khu vực nhận mẫu gần như trống không.

0 The spread of the coronavirus disease COVID 19 in Chessington

Các nhân viên được nhìn thấy với mặt nạ và găng tay, dường như đang chờ người của NHS đến.

Thông tin được tiết lộ sau khi một thông tin khác cho biết tại bãi đậu xe IKEA cách đó 13 dặm, người dân xếp hàng kéo dài đến một phần tư dặm để chờ được xét nghiệm.

Các cơ sở y tế công cộng của Anh đang mất tới bốn ngày để cho ra kết quả - trong khi các phòng thí nghiệm của Đức cho kết quả chỉ trong hai ngày.

Bệnh viện đa khoa Northampton đã gửi mẫu của 400 nhân viên đến phòng thí nghiệm Eurofins Biomni của Đức vào thứ Hai.

Vào thứ Tư, số lượng xét nghiệm trong ngày của Vương quốc Anh ở mức 10.657 - trong khi Đức đang thực hiện trung bình 70.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Cho đến nay, chỉ 5.000 trong số nửa triệu nhân viên NHS tuyến đầu được xét nghiệm.

Một số nhân viên NHS tại trung tâm Chessington và Wembley IKEA cho biết họ đang bị từ chối.

Một trong số đó, cô Louise Knight, nói: “Tôi lái xe đến để được xét nghiệm. Chỉ để bị từ chối vì tôi không hẹn trước.”

Một người khác tại Wembley cho biết: “Rõ ràng tôi cần giấy giới thiệu từ bệnh viện NHS nơi tôi làm việc. Không có chi tiết liên lạc.

“Chỉ trong vòng năm phút, tám nhân viên đã bị từ chối.”

Người phát ngôn chính thức của Thủ tướng Boris Johnson hôm nay đã thừa nhận "chúng ta cần làm việc nhanh hơn".

Phát biểu tại cuộc họp giao ban hàng ngày trên phố Downing, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói: "Các xét nghiệm kháng thể được thực hiện lý tưởng nhất là trong vòng 28 ngày sau khi lây nhiễm.

“Tôi hiểu tại sao nhân viên NHS muốn xét nghiệm, để họ có thể quay lại tiền tuyến.

“Nhưng tôi đã đưa ra quyết định rằng ưu tiên hàng đầu phải là bệnh nhân bởi lẽ kết quả xét nghiệm có thể mang đến sự khác biệt trong phác đồ điều trị, đó là sự khác biệt giữa sống và chết.”

Trước đó, hàng triệu người đã tham gia vào hoạt động 'Clap for our Carers' – vỗ tay vinh danh nhân viên NHS và nhân viên chăm sóc xã hội trên tuyến đầu của cuộc chiến coronavirus.

Trong hoạt động quy mô quốc gia thứ hai này, toàn thể Vương quốc Anh đã cổ vũ cho nửa triệu nhân viên NHS tiền tuyến - một số người đã hy sinh cuộc sống bên gia đình để giúp chống lại sự lây lan của coronavirus.

Tiếng vỗ tay đêm qua cũng vinh danh các giáo viên, người dọn dẹp, nhân viên siêu thị và tài xế giao hàng đang giúp giữ cho đất nước hoạt động.

Hàng chục gương mặt nổi tiếng cũng gửi lời cảm ơn trong một video do NHS phát hành trên phương tiện truyền thông xã hội. Họ bao gồm Elton John, David Beckham, Anthony Joshua, Stormzy, Ricky Jervais, Paul McCartney, Kylie Minogue, Graham Norton và Gordon Ramsey.

ITV cũng thể hiện sự biết ơn của mình bằng cách tạm dừng các chương trình lúc 8 giờ tối. Carolyn McCall, Giám đốc điều hành tại ITV, cho biết: “Hiện ITV đang tham gia cùng với phần còn lại của đất nước để cảm ơn tất cả mọi người trong NHS và những người chăm sóc đang đóng một vai trò quan trọng và tuyệt vời như vậy."

Ellie Orton, Giám đốc điều hành của NHS, nói: "Tham gia vào hoạt động ủng hộ NHS tuyệt vời này để cùng Clap for our Carers nói lời cảm ơn sâu sắc với những nhân viên chăm sóc của chúng tôi. Hoạt động này đã tạo nên sự khác biệt, và nhờ người dân, chúng tôi có đã quyên góp được gần 17 triệu bảng cho quỹ Covid-19 Urgent Appeal của chúng tôi.”

VietHome (Theo Mirror)