Thiếu niên 18 tuổi trở thành người trẻ nhất tử vong vì Covid-19 ở Anh

Một bệnh nhân 18 tuổi đã trở thành người trẻ nhất ở England qua đời vì coronavirus. Gần đây ở England đã có thêm 37 người, từ 18-102 tuổi, tử vong vì coronavirus, nâng tổng số người chết lên 257. 

Tất cả họ đều thuộc nhóm bệnh nhân dễ tổn thương, bao gồm người có bệnh lý nền. 

Người mang bệnh lý nền thuộc những trường hợp sau:

- Người bị ung thư đang trải qua hóa trị hoặc xạ trị.

- Người bị ung thư máu hay tủy xương, chẳng hạn bệnh bạch cầu.

- Người bị các bệnh nặng ở vùng ngực như xơ nang, hen suyển (cần phải dùng thuốc steroid)

- Người có chức năng cơ thể bị suy yếu, chẳng hạn bệnh thận (phải lọc máu)

- Người phải ghép tạng

- Người mắc bệnh hiếm hoặc cơ quan trao đổi chất có vấn đề bẩm sinh (như người mắc bệnh tế bào hình liềm, SCID - suy giảm miễn dịch trầm trọng)

- Phụ nữ mang thai đồng thời mắc bệnh tim. 

Trước đó, một bà mẹ 27 tuổi được cho là một trong những người trẻ nhất thế giới tử vong vì Covid-19. Đây là ca tử vong thứ 6 ở Ba Lan. Cô đã lây nhiễm Covid-19 từ mẹ mình, người vừa trở về từ Italy, và đã tử vong ở Ba Lan sau khi sinh con được vài ngày. Điều đáng chú ý là cô không có bệnh lý nền. 

Thế giới cũng ghi nhận trường hợp một huấn luyện viên bóng đá mới 21 tuổi người Tây Ban Nha đã trở thành một trong những người trẻ nhất tử vong vì Covid-19. Khi cảm thấy khó thở, anh Francisco Garcia đã đến bệnh viện xét nghiệm và đau đớn nhận ra mình bị bệnh bạch cầu, khiến anh dễ tổn thương khi nhiễm Covid-19. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo người trẻ không miễn nhiễm đối với virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 và kêu gọi thành phần này cùng tuân thủ việc cách ly xã hội.

Trong cuộc họp báo ngày 20.3 tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tuy người lớn tuổi gặp nhiều nguy cơ hơn với virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 nhưng bệnh dịch này cũng không bỏ qua những người trẻ.

“Tôi có thông điệp này cho người trẻ: Các bạn không phải là không thể bị đánh bại. Virus này có thể khiến các bạn vào bệnh viện trong vài tuần, thậm chí giết chết các bạn. Ngay cả khi các bạn không bị ốm, sự lựa chọn của các bạn cũng về chuyện đi lại cũng có thể tạo sự khác biệt giữa sống và chết cho người khác”, ông Tedros nói.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người ở mọi độ tuổi đều có thể bị nhiễm virus Corona chủng mới, dù virus này đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi và những người có bệnh lý khác.

Thống kê cho thấy độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại Ý là 78,5 tuổi. Tại Trung Quốc, tỷ lệ tử vong của người dưới 50 tuổi chưa đầy 1% trong khi đối với người trên 80 tuổi là 15%.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan, WHO đã thay đổi cách dùng từ trong việc cách ly nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Chuyên gia dịch tễ học Maria Kerhove của WHO nói rằng tổ chức đang thay đổi từ “cách ly xã hội” sang thành “cách ly vật lý”, đồng thời giải thích rằng dù người dân cần tránh tiếp xúc để không lây nhiễm, họ vẫn có nhu cầu liên lạc, chia sẻ với nhau.

“Chúng tôi muốn mọi người giữ liên lạc. Hãy tìm cách để làm điều đó, thông qua internet hay mạng xã hội vì sức khỏe tinh thần của bạn cũng quan trọng như sức khỏe thể chất trong thời điểm đại dịch này”, bà Kerhove nói.

Theo dữ liệu cập nhật của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến nay đã có hơn 272.000 ca COVID-19 trên toàn cầu, trong đó hơn 11.300 người tử vong và khoảng 88.000 người hồi phục.  

Viethome (theo Mirror)