Anh đứng trước nguy cơ phải phong tỏa các thành phố như Trung Quốc đã làm

Thủ tướng Johnson dự đoán Anh sẽ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm nCoV, sau khi phát hiện thêm 13 trường hợp, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 36.

"Chúng ta đã phát hiện khoảng 36 trường hợp nhiễm bệnh ở đất nước này và rõ ràng các ca nhiễm có thể cao hơn thế. Dịch bệnh hiện nay có khả năng lan rộng hơn một chút", Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu khi tới thăm một cơ sở y tế công cộng ở London hôm 1/3, trước khi Scotland thông báo phát hiện thêm một ca nhiễm nCoV mới.

Thủ tướng Johnson khẳng định ông rất tự tin rằng Anh có khả năng đối phó với dịch Covid-19. Thủ tướng Anh hôm nay sẽ chủ trì một cuộc họp của Ủy ban ứng phó khẩn cấp trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu khi tới thăm một cơ sở y tế công cộng ở London hôm 1/3. Ảnh: Reuters. 

Chính phủ Anh dự kiến công bố chi tiết các kế hoạch ứng phó dịch Covid-19 vào cuối tuần này. Ông Johnson cho biết các biện pháp đóng cửa trường học 2 tháng và những sự kiện công cộng có thể được cân nhắc.

Nếu nCoV ngày càng lan rộng, chính phủ Anh sẽ xem xét cho nhân viên y tế đã nghỉ hưu quay lại làm việc cũng như khuyến khích mọi người làm việc tại nhà cho tới mùa hè, thời điểm được cho là có thể dễ dàng xử lý dịch bệnh hơn.

Bộ Y tế cho hay dịch Covid-19 bùng phát ở Anh vẫn trong giai đoạn "có thể kiểm soát". Bộ trưởng Matt Hancock khẳng định ông không loại trừ bất cứ biện pháp nào để ngăn chặn nCoV lây lan, song nhấn mạnh các hạn chế đều phải dựa trên bằng chứng khoa học và hiện tại mọi người vẫn nên đi làm bình thường.

Trả lời phỏng vấn BBC, ông Hancock cho biết có 4 giai đoạn trong kế hoạch của chính phủ Anh. Giai đoạn là 1 là "Ngăn chặn" - chăm sóc y tế cho bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào và xác định những người đã có tiếp xúc với họ.

Giai đoạn 2 là "Trì hoãn" - gồm các hành động để làm chậm sự lây lan của virus. Giai đoạn 3 có tên "Giảm thiểu" - sẽ hạn chế thiệt hại nếu virus lây lan trên diện rộng. Giai đoạn cuối cùng là "Nghiên cứu" - sẽ liên tục diễn ra để cải thiện hiệu quả của 3 giai đoạn trên.

Hiện tại nước Anh vẫn đang trong giai đoạn "Ngăn chặn" và giới chức y tế cho rằng các biện pháp hiện tại là đủ và phù hợp. Nếu bước vào giai đoạn tiếp theo, một số biện pháp nhằm hạn chế tiếp xúc xã hội sẽ được đưa ra.

Cổ động viên bóng đá Anh mang khẩu trang tới sân bóng trong trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth ở giải Ngoại hạng hôm 29/2. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi liệu các thành phố của Anh có thể bị phong tỏa hay không, giống như biện pháp được thực hiện ở Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của dịch, ông Hancock cho biết: "Rõ ràng sẽ có thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế xã hội đối với việc đó. Nhưng chúng tôi không loại bỏ bất cứ phương án nào trong lúc này, vì bạn phải chắc chắn rằng bạn có tất cả các công cụ có sẵn, nếu điều đó là cần thiết".

"Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ phải thực hiện một số biện pháp khá mạnh, có thể gây xáo trộn kinh tế và xã hội", ông Hancock nói thêm.

Một đội gồm các nhà khoa học và chuyên gia truyền thông cũng được thành lập để thực hiện một chiến dịch thông tin bên trong "phòng chiến tranh" của Văn phòng Nội các. Đội sẽ đứng sau các nội dung trên mạng xã hội, yêu cầu mọi người rửa tay trong 20 giây bằng xà phòng và nước.

Hơn 10.000 người đã được xét nghiệm virus corona ở Anh, tới nay đã có 36 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó một trường hợp công dân Anh tử vong ở Nhật Bản.

Zing/VnExpress (theo Mirror/Metro)