Công dân Anh đầu tiên tử vong vì virus corona

Một người đàn ông Anh quốc đã tử vong sau khi nhiễm virus trong quá trình cách ly trên du thuyền Diamond Princess, theo Bộ y tế Nhật Bản.

Đây là ca tử vong đầu tiên của người quốc tịch Anh, nâng tổng số người tử vong do nhiễm bệnh trên chiếc tàu này lên con số 6.

Bộ Ngoại giao cho biết họ đang hỗ trợ gia đình bệnh nhân và đang liên lạc với chính quyền địa phương. 

Người đàn ông chưa được nêu tên, ở độ tuổi trên 70 và không sống ở UK. Ông là 1 trong 4 công dân Anh vẫn phải ở lại Nhật Bản điều trị sau khi hàng chục người khác đã được di tản về Anh sau 2 tuần cách ly.

Tàu Diamond Princess đã bị cách ly tại bến Daikaku Pier Cruise Terminal ở Yokohama từ ngày 5/2. Ảnh: AFP
6 người trên du thuyền này đã tử vong. Ảnh: AFP

Chiếc du thuyền này đã bị mắc kẹt ở Nhật từ đầu tháng 2, sau khi một du khách rời khỏi thuyền ở Hong Kong bị xác định dương tính với virus. Từ đó, 700 người đã bị nhiễm virus này. Đầu ngày hôm nay, một nữ hành khách trên 70 tuổi đã trở thành người thứ 5 tử vong từ ổ dịch.

Con tàu chở 3700 người, bao gồm 78 công dân Anh. 2/3 các công dân Anh này đã được đưa về cách ly tại bệnh viện Arrowe Park ở Wirral, Merseyside vào cuối tuần rồi. 

Ở UK, đã có 20 người được xác định dương tính với virus corona. 

Các chuyên gia y tế đang chạy đua với thời gian để truy lùng những hành khách ngồi gần những bệnh nhân nhiễm virus corona trên máy bay. 6 người đã được xác nhận dương tính với loại virus này sau khi trở UK những ngày gần đây: 4 người ở England, 1 người ở Bắc Ireland và 1 người ở Wales. Tất cả đều đã nhiễm bệnh từ những nổ dịch ở châu Âu và Trung Đông.

Bộ Y tế Anh cho biết họ đang truy tìm danh tính những người đã tiếp xúc với một nam bệnh nhân đi từ Bắc Italy về Wales. Ngoài ra còn có những người ngồi trong phạm vi 2 hàng ghế cùng với một bệnh nhân từ Bắc Ireland, đã nhiễm virus trên chuyến bay từ Italy về Dublin. 2 trường hợp dương tính khác đã từng đến Iran, và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Royal Free ở London. 

Chưa kể, một trường hợp lây bệnh từ người sang người đã xuất hiện ở Surrey. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh ở UK mà bệnh nhân không hề rời đất nước. 

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, cũng cảnh báo nước Pháp đang đứng trước bờ vực của đại dịch khi đã có 20 trường hợp nhiễm bệnh trong vòng 24 tiếng.

Khoảng 1000 người đã bị cách ly ở Đức trong khi số ca nhiễm đã vượt 50 người. Lithuania và New Zealand cũng đã xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên. Nhiều chính phủ và doanh nghiệp đã áp dụng các phương pháp mạnh tay để ngăn chặn người dân đi du lịch hoặc tụ tập đông người.

Thụy Sỹ cho biết tất cả những sự kiện quy tụ hơn 1000 người sẽ bị hoãn lại sau ngày 15/3. Quy định này đã khiến Lễ hội motor quốc tế ở Geneva vào tuần tới bị hoãn.  

Viethome (theo Metro)