Xuất hiện người đầu tiên nhiễm virus corona ở Bắc Ireland

Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng Bắc Ireland cho biết họ đang cấp tốc làm việc để khoanh vùng những người từng tiếp xúc với bệnh nhân. Ảnh: PA/AFP via Getty Images/EPA

Bắc Ireland đã xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên, nâng tổng số người mắc bệnh ở UK lên 16. 

Giám đốc Y tế, Tiến sĩ Michael McBride cho biết một người trưởng thành đã xuất hiện các triệu chứng rõ ràng của Covid-19 và việc kiểm tra đã được tiến hành tại một phòng thí nghiệm ở England.

Bệnh nhân này đã đi từ Bắc Italy đếu Dublin. Chưa có thông tin chi tiết nào về bệnh nhân được công bố, chỉ biết rằng người này đã đến một phòng khám tư nhân và tiến hành tự cách ly sau khi cảm thấy ''nghi ngờ'' về tình trạng của bản thân. 

Tiến sĩ Michael McBride, Giám đốc Y tế của Bộ y tế Bắc Ireland, trong một buổi họp báo tại Stormont Pavilion. Ảnh: PA
Người đi đường mang khẩu trang y tế trên phố Regents Street ở trung tâm London. Ảnh: AFP via Getty Images

Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng Bắc Ireland cho biết họ đang cấp tốc làm việc để khoanh vùng những người từng tiếp xúc với bệnh nhân. Tiến sĩ McBridge nói: ''Dịch vụ của chúng tôi đã quen với các trường hợp lây nhiễm và chúng tôi muốn trấn an công chúng rằng, chúng tôi hoàn toàn chủ động. Mối nguy đối với người dân ở Bắc Ireland sẽ không trầm trọng hơn chỉ vì ca nhiễm này''.

Trước đó, đã có thêm 2 trường hợp nhiễm virus ở England, sau khi các bệnh nhân trở về từ Italy và Tây Ban Nha. Tính đến hôm nay đã có 17 người chết tại Italy với 650 ca dương tính. 

Giới phân tích cảnh báo rằng dịch bệnh có thể đẩy nền kinh tế mong manh của nước Italy vào cuộc suy thoái thứ 4 sau 12 năm. Nhiều doanh nghiệp ở phía bắc giàu có và các khách sạn rơi vào khủng hoảng.

Mới đây hãng hàng không Jet2 đã từ chối chở hành khách từ khách sạn ''ổ dịch'' ở Tây Ban Nha về UK nếu họ không được kiểm tra âm tính với virus corona. 

Hơn 100 du khách ở khách sạn H10 Costa Adeje Palace đã được ''phóng thích'' sau khi không có ai xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Bộ Ngoại giao xác nhận có 50 công dân Anh trong số này. 

Tuy nhiên, hãng Jet2 (vốn là hãng cung cấp dịch vụ du lịch trọn gói cho khách sạn kể trên) lại ra thông báo rằng: ''Hành khách phải đợi đến sau ngày 10/3 mới được lên máy bay của hãng, trừ khi họ đã có giấy xác nhận âm tính với coronavirus''.

Trường tiểu học Moorlands Infant and Junior School ở Bath sẽ đóng cửa vào ngày mai sau khi một nhân viên của trường trở về từ một quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch, và người này đã xuất hiện các triệu chứng giống Covid-19.

Người này đã trở về từ ''khu vực 2'', bao gồm các nước như Campuchia, Hong Kong, Italy (miền Bắc), Nhật Bản, Lào, Macau, Malaysia, Myanmar, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. 

Theo thông tin từ Bath Echo, chiều tối ngày hôm nay bệnh nhân mới được kiểm tra để xác định liệu anh ấy/cô ấy có thực sự nhiễm loại virus chết người này.

Viethome (theo Metro)