Thêm 4 người được xác nhận nhiễm virus Corona ở UK

Nguồn tin cho biết những người trở về UK chưa được xác định âm tính với virus corona khi họ rời khỏi Nhật Bản. Ảnh: Reuters

4 trong số 32 công dân Anh trên du thuyền Diamond Princess đã được đưa đến bệnh viện Arrowe Park, Merseyside. Tại đây họ được xác nhận dương tính với virus corona. Cả 4 người đã được chuyển vào trung tâm điều trị bệnh truyền nhiễm của NHS. 

Những công dân Anh trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản đã hạ cánh tại Anh vào hôm thứ Bảy và ngay lập tức được đưa vào khu cách ly. Trước khi lên máy bay, không ai có triệu chứng đáng nghi nào. Tính đến nay đã có 13 công dân Anh được xác nhận nhiễm virus corona, trong đó 8 người đã xuất viện.

Công dân Anh trở về từ Nhật Bản đã được cách ly tại Bệnh viện Arrowe Park. Ảnh: AFP
Chuyến bay di tản cất cánh từ sân bay Haneda ở Tokyo vào hôm thứ Sáu. Ảnh: Getty

Con tàu đã bị đặt trong tình trạng cách ly sau khi hơn 600 người được xác nhận dương tính với virus corona. Đã có 3 người trên tàu này tử vong, nguyên nhân được xác định là do viêm phổi. 

Italy hiện trở thành quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh nhất bên ngoài Asia. Hiện đã có 133 người ở nước này nhiễm bệnh. 

Italy đã hủy lễ hội carnival Venice sau khi nước này bùng phát dịch bệnh. Ảnh: Cobra Team / BACKGRID

Chính quyền Italy đã áp dụng nhiều phương pháp để cấm dân chúng tập trung đông đúc, bao gồm việc hủy nhiều lễ hội carnival danh tiếng ở Venice, vốn thu hút hàng chục ngàn người tới tâm điểm mới của dịch bệnh.

Italy hiện là ổ dịch lớn thứ tư trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và du thuyền Diamond Princess ở Nhật. Nước này ghi nhận 3 ca tử vong vì nCoV chỉ trong 48 giờ, đều là người cao tuổi. Một cụ bà 77 tuổi và cụ ông 78 tuổi ở Italy trở thành những người châu Âu đầu tiên tử vong trong dịch Covid-19.

Trong khi đó, người thứ 5 đã tử vong ở Hàn Quốc sau khi được chẩn đoán mắc bệnh. Hiện có 833 ca nhiễm bệnh ở nước này. Hàn Quốc hiện là ổ dịch nCoV lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Trước đó, du thuyền Diamond Princess neo đậu ở Nhật bị coi là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai với tổng cộng 634 ca nhiễm.

Giáo phái Tân Thiên Địa trở thành tâm điểm chú ý của đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc, sau khi một nữ tín đồ 61 tuổi lây virus cho hàng chục người khác. 

Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến ít nhất 79.570 người nhiễm và 2.623 người chết.

Viethome (theo Metro)