8 máy bay không được cất cánh vì hành khách có triệu chứng nhiễm corona

8 máy bay ở phi trường Heathrow đã bị cầm chân trên đường băng vào sáng ngày 14/2 sau khi hành khách phàn nàn về các triệu chứng giống như nhiễm virus corona. 

Các hành khách trên một máy bay của hãng United Airlines từ San Francisco được yêu cầu ở nguyên vị trí sau khi máy bay hạ cánh, vì ai đó trên tàu có thể đã bị lây nhiễm căn bệnh viêm phổi chết người này.

Cơ trưởng thông báo rằng hành khách có thể phải ở lại trên đường băng một thời gian sau khi 7 máy bay khác cũng nhận được yêu cầu tương tự. 

Một máy bay của hãng British Airways từ Kuala Lumpur đã bị cầm chân suốt 2 tiếng sau khi phi hành đoàn lo ngại rằng một gia đình 8 người Malaysia có thể đã nhiễm virus corona.

Andy West, một hành khách đến từ Henley-on-Thames, cho biết tâm trí ông hoãn loạn khi nhận được thông báo.

Tuy nhiên, giới chức sân bay thì lại nói rằng chỉ có một người bị tình nghi nhiễm bệnh.

Hiện tại, cơ quan y tế Public Health England và giới chức sân bay Heathrow vẫn không cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ việc này, nhưng United Airlines đã xác nhận có một người ''không khỏe'' trên chuyến bay 901 từ San Francisco.

Hành khách được yêu cầu ký vào một bảng cam kết trước khi những nhân viên mặc đồ bảo hộ lên khử trùng máy bay. 

Một hành khách được đưa tới cuối con tàu để chờ nhân viên y tế tới kiểm tra. Phi hành đoàn không hề đeo khẩu trang hay mặc đồ bảo hộ khi tiếp xúc với vị hành khách này. Nửa tiếng sau, những người còn lại được rời khỏi máy bay.  

Một người được đưa xuống phía sau đuôi máy bay. Ảnh: Any West/Hotwire PR

Hiện ở Mỹ đã có 15 người nhiễm virus corona, chưa có trường hợp nào được ghi nhận ở San Francisco nhưng 6 người đã được chẩn đoán nhiễm bệnh ở California, 2 người ở San Jose.

Hiện 9 người ở Anh đã được kiểm tra dương tính với virus corona. Nỗi lo sợ càng gia tăng ở London sau khi một người quốc tịch Trung Quốc đã lên một chiếc xe Uber đến một bệnh viện ở Lewisham và được chẩn đoán mắc bệnh. Một bệnh nhân khác nằm trong số 250 đại biểu tham gia hội nghị UK Bus Summit ở trung tâm QEII tại Westminster hôm 6/2. 

Những người tham gia hội nghị này toàn nhân vật tầm cỡ của đất nước, bao gồm bộ trưởng xe buýt khu vực Norbiton, bà Charlotte Vere. Nghị sĩ đảng Lao Động khu vực Tây Bắc Leeds, ông Alex Sobel, cũng tham gia hội nghị này và cho biết ông sẽ đi kiểm tra xem mình có nhiễm virus không. 

Một nhân viên của kênh Channel 4 cũng đã vào viện kiểm tra sức khỏe sau một chuyến đi tới châu Á. 

Viethome (theo Metro)