London Underground có thể trở thành điểm nóng lây nhiễm virus Corona

Các bác sĩ đã cảnh báo rằng London Underground có thể là điểm nóng lây nhiễm coronavirus - vài giờ sau khi một trường hợp mới nhất được xác nhận xuất hiện ở thủ đô.

Tổng cộng có chín người ở Anh được xác nhận mắc COVID-19, căn bệnh do coronavirus gây ra.

Bệnh nhân mới nhất, đang được điều trị tại Bệnh viện Guy và St Thomas, được cho là một phụ nữ bay đến London từ Trung Quốc.

Có những lo ngại cho rằng mạng lưới giao thông công cộng của thành phố có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan của virus, nhưng các bác sĩ đã nhấn mạnh rằng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn ở mức thấp.

Tiến sĩ Robin Thompson, thuộc Đại học Oxford, cho biết: "Nói chung, nếu xuất hiện trường hợp ban đầu ở khu vực đông dân cư, thì nguy cơ lây truyền từ người sang người sẽ cao hơn.

"Điều này sẽ càng trầm trọng hơn bởi London là một trung tâm giao thông và London Underground có thể trở thành mạng lưới phát tán virus một cách nhanh chóng.

"Kết quả là, vì ca bệnh mới xuất hiện ở London, có thể dự đoán rằng ca bệnh này mang lại rủi ro cao hơn so với những trường hợp khác mà chúng ta đã thấy."

Tiến sĩ Michael Head, từ Đại học Southampton, cho biết nguy cơ lây lan virus sẽ phụ thuộc vào sự tiếp xúc của người phụ nữ nhiễm bệnh trước khi cô bị cách ly.

"Nếu mức độ tiếp xúc thấp, nguy cơ lây truyền từ người sang người cũng thấp", ông giải thích.

Public Health England đã thừa nhận rằng "rất có thể" đã có nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 ở Anh - nhưng Tiến sĩ Nathalie MacDermott, từ Viện Nghiên cứu Sức khỏe quốc gia, cho biết những người đi làm nên duy trì di chuyển như bình thường.

Điểm tin nhanh:

  • Một trường hợp mắc COVID-19, căn bệnh do coronavirus gây ra, đã được xác nhận tại London
  • Tổng cộng, chín người ở Anh đang được điều trị COVID-19
  • Steve Walsh, doanh nhân được cho là người “siêu lây nhiễm” ở Anh, đã khỏi bệnh và xuất viện
  • Tại Trung Quốc, hơn 14.800 trường hợp mới mắc COVID-19 đã được báo cáo tại tỉnh Hồ Bắc
  • Tính đến thứ Tư (12/2), tổng cộng 242 người đã chết vì COVID -19 ở Hồ Bắc, con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu

Tình hình cách ly

Hơn 80 người Anh bay về nước từ Vũ Hán sẽ được ra khỏi khu vực cách ly ngày hôm nay (13/2).

Bộ trưởng Bộ Y tế Baroness Blackwood cho biết rằng họ hoàn toàn không còn gây rủi ro cho công chúng vì họ đã qua thời kỳ ủ bệnh mà không có triệu chứng nào.

Nhóm này là những người đầu tiên được hồi hương từ thành phố trung tâm dịch bệnh và đã trải qua hai tuần tại Bệnh viện Arrowe Park ở Merseyide.

Một bệnh nhân đã đe dọa bỏ trốn khỏi khu vực cách ly hồi đầu tuần - khiến chính phủ phải áp dụng quy định mới buộc mọi người bị cách ly cưỡng bức nếu họ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Những người bị cách ly hiện đang đóng gói đồ đạc và chuẩn bị về nhà, và một trong những người bị ảnh hưởng tâm sự anh đang rất nóng lòng được gặp bạn bè và gia đình.

Kharn Lambert nói: "Rõ ràng vẫn còn một chút lo ngại - mặc dù rất nhỏ - rằng mọi người sẽ thể hiện thái độ tiêu cực đối với bạn, tìm cách tránh mặt bạn.

"Tôi không quá lo lắng về điều đó - tôi có rất nhiều bạn bè tốt, gia đình và đã gặp thêm nhiều người tốt trong hai tuần qua.

"Mối quan tâm lớn nhất của tôi là các thành viên của cộng đồng người Trung Quốc, những người đang bị phân biệt đối xử."

Có hai bác sĩ trong số những ca nhiễm bệnh

Thông tin chi tiết đã được đưa ra về hai bác sĩ nằm trong số chín người ở Anh mắc COVID-19.

Được biết, hai bác sĩ này đã làm việc tại một viện dưỡng lão, khoa A & E tại Bệnh viện Worthing ở West Sussex và hai phòng khám.

Public Health England cho biết họ đã truy tìm và tư vấn cho tất cả những người đã tiếp xúc gần với hai bác sĩ nêu trên, bao gồm khoảng 12 người.

Trong khi đó, tại Brighton, học sinh tại một số trường học có thể phải ở nhà sau khi một số giáo viên và gia đình sợ rằng các em đã tiếp xúc với virus.

VietHome (Theo Sky News)