Chuyến bay cuối cùng chở 200 người từ Vũ Hán về Buckinghamshire

Một máy bay chở công dân Anh được di tản từ tâm dịch Vũ Hán đã hạ cánh tại Oxfordshire vào hôm nay, giữa lúc 811 ca tử vong đã được ghi nhận ở Trung Quốc, vượt xa số người tử vong do dịch SARS năm 2002-2003.

Chuyến bay chở hơn 200 người, bao gồm những người quốc tịch khác, đã về đến sân bay không quân Brize Norton vào 7h30 sáng Chủ nhật. Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung cho biết đây là chuyến bay cuối cùng do Chính phủ Anh điều đến, và có nhân viên chính phủ Anh cùng nhân viên y tế Anh trên máy bay.

Các hành khách sẽ được đưa đến khách sạn & trung tâm hội nghị Kents Hill Park ở Milton Keynes, Buckinghamshire, nơi họ được cách ly 14 ngày. 

Đại diện cơ quan y tế cho biết sự hiện diện của nhóm người này ở Milton Keynes sẽ không mang đến nguy cơ nào cho cộng đồng địa phương. 

Chuyến bay chở hơn 200 người về đến UK. Ảnh: PA
Hành khách sẽ được cách ly tại khách sạn Kents Hill Park ở Milton Keynes. Ảnh: PA
Học sinh ở Bangkok, Thailand, xếp hàng nhận khẩu trang sau khi ca nhiễm bệnh thứ 32 ở nước này được công bố. Ảnh: Lauren DeCicca/Getty

Số trường hợp lây nhiễm mới được công bố trong hôm nay đã giảm, làm dấy lên hy vọng căn bệnh đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, mới đây lại xuất hiện những trường hợp ''siêu lây lan'' đáng lo ngại.

Một bệnh nhân nhập viện tại Vũ Hán, Trung Quốc, đã lây virus corona mới cho ít nhất 10 nhân viên y tế và 4 bệnh nhân khác, New York Times cho biết.

Đây được cho là chi tiết đáng lo ngại trong báo cáo mới về 138 bệnh nhân nhiễm virus corona mới ở Vũ Hán giúp giải thích bệnh tiến triển và lây lan như thế nào.

Ảnh chụp CT phổi của một bệnh nhân nhiễm virus corona. Ảnh: Reuters

Khả năng có những ca "siêu lây lan"

Báo cáo được Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA) công bố vào ngày 7/2. Đây là một trong những bài viết toàn diện nhất cho đến nay về những người bị nhiễm virus corona Vũ Hán. Hôm 7/2, JAMA cũng công bố một bài báo khác về virus corona mới.

Các bệnh nhân trong báo cáo có độ tuổi từ 22 đến 92 và được đưa vào Bệnh viện Zhongnan của Đại học Vũ Hán từ ngày 1/1 đến ngày 28/1. Tuổi trung bình của những bệnh nhân này là 56. 41% bệnh nhân trong số đó được cho là đã nhiễm virus corona mới ở trong chính bệnh viện. Những người này bao gồm 17 người đã nhập viện vì các bệnh khác và 40 nhân viên y tế.

Bệnh nhân lây virus cho rất nhiều nhân viên y tế đã được đưa vào khu phẫu thuật vì các triệu chứng ở bụng. Ban đầu, người ta không nghi ngờ bệnh nhân này nhiễm virus corona. 4 bệnh nhân khác trong cùng phòng bệnh đó cũng nhiễm virus corona, khả năng cao do lây từ bệnh nhân đầu tiên.

Trường hợp này là lời gợi nhắc về những bệnh nhân có khả năng “siêu lây lan” trong các đợt bùng phát dịch do virus corona khác gây ra như SARS và MERS. Đây là những bệnh nhân lây nhiễm virus cho nhiều người khác, đôi khi là hàng chục người. Giới chuyên gia vẫn chưa biết nhiều về hiện tượng này. Nó là hiện tượng không thể đoán trước và là một cơn ác mộng của các nhà dịch tễ học. Những cá nhân “siêu lây lan” đã dẫn đến việc lây truyền đáng kể dịch MERS và SARS trong bệnh viện.

Các tác giả của báo cáo được đăng tải tên JAMA cho biết dữ liệu của họ cho thấy rằng có sự lây lan nhanh chóng từ người sang người trong những bệnh nhân này. Điều đó một phần là do những trường hợp như bệnh nhân được đưa vào khoa phẫu thuật trên có triệu chứng khiến các bác sĩ nghi ngờ các bệnh khác và không thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của virus cho đến khi quá muộn.

Khoảng 10% bệnh nhân ban đầu không có các triệu chứng thông thường của việc nhiễm virus corona mới như ho và sốt mà thay vào đó, họ bị tiêu chảy và buồn nôn. Các triệu chứng không phổ biến khác bao gồm đau đầu, chóng mặt và đau bụng.

Một nguyên nhân khác gây lo ngại là một số bệnh nhân ban đầu xuất hiện triệu chứng ở mức độ nhẹ hoặc vừa phải sau đó đã trở nặng trong vài ngày hoặc thậm chí một tuần khi mắc bệnh. Thời gian trung bình từ khi họ có các triệu chứng đầu tiên đến khi bị khó thở là 5 ngày, đến khi nhập viện là 7 ngày và đến khi khó thở nghiêm trọng là 8 ngày. Các chuyên gia nói rằng mô hình này có nghĩa là bệnh nhân phải được theo dõi cẩn thận và không nên cho rằng một bệnh nhân có vẻ khỏe trong giai đoạn đầu đã hết gặp nguy hiểm.

Viethome (theo Metro)