Một khách sạn ở York nơi 2 du khách người Trung Quốc nhiễm virus Corona từng đến ở, đến nay vẫn được phép hoạt động.
Paul Hunter, giáo sư y khoa thuộc Đại học East Anglia, đã chỉ trích chính phủ vì vẫn để cho khách sạn StayCity hoạt động. Khách sạn này có giá 49 bảng/đêm và tính đến hiện nay, du khách vẫn có thể đặt phòng
Theo DailyMail, 2 du khách này đã đổ bệnh vào hôm thứ Tư vừa rồi, và được đưa thẳng vào bệnh viện mà chưa kịp lấy các đồ đạc của họ, bao gồm quần áo, vali... Hiện họ đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Royal Victoria Infirmary ở Newcastle-upon-Tyne.
Tổ chức WHO đã cảnh báo rằng virus Corona có thể truyền từ người sang người thông qua việc hôn, ho hay hắt hơi. Virus này cũng sống sót trên các vật thể vô tri như mặt bàn, tay vịn, thủy tinh, lan can, dao kéo...
Bộ Y Tế Anh từ chối thông tin chi tiết về 2 bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona ở Anh. Vì lý do bảo vệ quyền riêng tư, Bộ cũng không cho biết họ đã phát bệnh ở đâu, họ đến Anh lúc nào và đã ở đâu trước khi tới York.
Giáo sư Paul Hunter cho rằng chính phủ có trách nhiệm phải cảnh báo bất cứ ai từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân này, và cho rằng việc giữ bí mật thông tin của các bệnh nhân là việc làm không đúng, vì nó khiến những người khác hoang mang.
Trong khi đó, các nước Pháp, Đức và Mỹ khi công bố những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên, đã tiết lộ tên tuổi, quốc tịch của các bệnh nhân, cũng như hành trình của họ từ Trung Quốc.
Sau khi 2 du khách này được đưa đến bệnh viện, khách sạn StayCity sau đó cũng không nhận được thông báo là họ đã bị dương tính với virus Corona dù đã nhiều lần liên lạc với Cơ quan Y tế Cộng đồng Anh - Public Health England để nghe ngóng.
Chính quyền không yêu cầu đóng cửa khách sạn, mà vẫn cho phép khách sạn mở cửa, chỉ cần niêm phong căn phòng 2 vị khách từng ở và đừng đụng tới đồ đạc bên trong. Những căn phòng sát bên phải được khử trùng và niêm phong.
Royal Victoria Infirmary ở Newcastle là 1 trong 4 cơ sở duy nhất của NHS trên toàn nước Anh được trang bị để đối phó với dịch bệnh. Nơi đây cũng từng là cơ sở trọng tâm trong đại dịch SARS 2003 và Ebola 2014-2016.
190 người đã được kiểm tra âm tính với virus Corona ở UK, và chỉ có 2 người dương tính. Kết quả này biến England trở thành quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ 23 ngoài Trung Quốc có người mắc bệnh.
Chính phủ vẫn đang truy tìm 600 người đã bay từ Vũ Hán đến UK trong khoảng thời gian từ 10/1 đến 24/1. Trong tổng số 1.466 người, có 162 người đã rời UK và 760 người đã thoát án 2 tuần nguy hiểm.
Ngay lúc này, chuyến bay chở 83 người từ Vũ Hán về Anh đã đáp xuống sân bay Brize Norton của Không quân Anh, và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Arrowe Park Hospital ở Wirral, Merseyside, nơi họ được cách ly 14 ngày. Dự đoán sẽ có nhiều trường hợp nữa được xác định dương tính với virus Corona trong những ngày tới.
Tất cả những người này đều được kiểm tra sức khỏe ở Trung Quốc trước khi lên máy bay. Ai có dấu hiệu bệnh sẽ bị bỏ lại.
Được biết không có ai đến phi trường mà bị bỏ lại. Tuy nhiên sẽ mất 2 tuần nữa để biết chắc họ có nhiễm virus hay không.
Vì lý do đó, 83 người này sẽ bị cách ly trong một khu nhà ở tại Bệnh viện Arrowe Park.
Nhân viên bệnh viện đã nổi giận vì họ không được cấp trên thông báo điều này, mà chỉ biết thông qua tin tức. Người dân ở Wirral cũng đang cực kỳ hoảng loạn.
2 nghị sĩ Đảng Lao Động ở Wirral là bà Angela Eagle và Alison McGovern cũng không được thông báo điều này.
Người ta thắc mắc tại sao lại xây dựng khu cách ly bệnh dịch tại một trong những bệnh viện đông đúc nhất vùng North West, nơi có một khoa sản, và cách xa khu vực hạ cánh của chiếc máy bay trên tới 170 dặm.
Ở một số bệnh viện tại London, Bristol và Hertfordshire, cũng đang xảy ra những lo ngại có trường hợp nhiễm bệnh.
Bệnh viện New Queen Elizabeth II ở Hertfordshire đêm qua đã phải di tản vì lo sợ một trường hợp lây nhiễm.
Viethome (theo Dailymail)