Bà mẹ Anh bị hoại tử vết mỗ sau khi sinh con

Một bà mẹ đã kể về nỗi kinh hoàng khi cô suýt bị giết bởi một loại vi khuẩn ăn thịt người sau ca sinh mổ của mình.

Mang bầu, sinh nở là hành trình không dễ dàng đối với người phụ nữ. Thậm chí, sau sinh mẹ vẫn phải đối mặt với không ít biến chứng cực kỳ nguy hiểm. Câu chuyện của bà mẹ dưới đây là một ví dụ.

Claire Gurney, 37 tuổi, nói rằng một khối màu đen gây đau nhức đã xuất hiện quanh vùng bụng cô chỉ hai ngày sau khi sinh con trai vào tháng trước. Bà mẹ của 4 đứa con Claire, đến từ thành phố Kettering, Northants, nước Anh đã kể về việc làm thế nào cô biết được có gì đó không ổn ngay khi cô trở về nhà từ bệnh viện.

Claire và con

Cô đã bị đau bụng và sốt cao trước khi vết thương vùng mổ bị nhiễm trùng khủng khiếp. Claire kể lại: "Hai ngày sau khi xuất viện, dạ dày của tôi đau dữ dội, sau đó thì bị căng cứng và bốc mùi. Ngày hôm sau tôi nhập viện làm phẫu thuật. Và tôi đã thực sự bốc mùi rất khủng khiếp, như là mùi của xác chết vậy. Lúc đó bác sĩ mới phát hiện tôi bị nhiễm một loại vi khuẩn làm hoại tử, có thể ăn mòn tế bào thịt của con người. Nếu không chữa trị ngay, nó sẽ tiếp tục ăn mòn cơ thể tôi. Họ đã phải cắt bỏ những mô bị nhiễm trùng trong dạ dày của tôi trong suốt 2 tiếng đồng hồ.”

Cô xuất hiện những dẫu hiệu bất thường sau khi sinh mổ.

Bác sĩ đề nghị Claire nhập viện để được chăm sóc nhưng cô đã từ chối để về nhà với con. Tuy nhiên, cô sẽ phải quay lại Bệnh viện Đa khoa Kettering mỗi ngày để uống thuốc kháng sinh. Cô chia sẻ: “Phần bị nhiễm trùng duy nhất là vết mổ, còn những chỗ khác không hề bị nhiễm trùng. Tôi không nghĩ ra còn lý do nào khác ngoài vết mổ đó dẫn đến sự nhiễm trùng khủng khiếp này”. 

Một trường hợp tương tự ở New York cũng bị nhiễm loại vi khuẩn này sau khi sinh con. Cô Krista Parise, 32 tuổi, người vừa sinh được cậu con trai Sal, hồi đầu năm nay, nhưng chỉ vài giờ sau khi được xuất viện, bà mẹ nhận ra có gì đó không ổn. Cô thức dậy vào sáng hôm sau với một cơn sốt nhẹ tăng vọt lên gần 39 độ và cũng dần xuất hiện những cơn đau dữ dội quanh bụng. Sau đó, Krista phát hiện ra những vết phồng rộp khắp bụng. Cô được đưa vào một phòng cách ly, nơi các y tá lấy mẫu thử và được chẩn đoán là bị viêm cân hoại tử.

Bà mẹ Krista cũng mắc bệnh tương tự.

Viêm cân hoại tử

Viêm cân hoại tử là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp có thể gây tử vong, ảnh hưởng đến mô dưới da cũng như cơ bắp và các cơ quan khác. Người ta thường gọi là "bệnh ăn thịt", mặc dù vi khuẩn không "ăn" thịt, lại giải phóng các độc tố khiến các mô xung quanh bị tổn thương. Viêm cân mạc có thể bắt đầu từ một vết thương tương đối nhỏ, chẳng hạn như vết cắt nhỏ, nhưng trở nên tồi tệ rất nhanh và có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được nhận ra và điều trị sớm.

Bụng của bệnh nhân sẽ sưng và nổi bọng nước.

Dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ sau sinh:

Mổ lấy thai là một phẫu thuật lớn nên sau khi sinh mẹ cần nghỉ ngơi hợp lý và chú ý chăm sóc vết mổ để tránh nhiễm trùng. Dưới đây là 6 dấu hiệu vết mổ đang gặp vấn đề, mẹ nên đến gặp bác sĩ kiểm tra ngay. 

1. Sốt cao 

Sốt nhẹ là hiện tượng bình thường sau khi trải qua phẫu thuật. Nhưng nếu mẹ bị sốt cao không dứt trong vòng 24 tiếng thì c ho, đau nhức cơ thể và kiệt sức, đó có thể là dấu hiệu vết mổ bị nhiễm trùng. Sau khi trải qua một cuộc đại phẫu, cơ thể rất dễ bị nhiễm bệnh và tổn thương. Tốt nhất mẹ nên đi bệnh viện kiểm tra vì các triệu chứng cúm hoàn toàn có thể lây sang bé. 

4. Vết mổ bị nóng 

Sau phẫu thuật, vết mổ sẽ hơi đỏ và nóng nhẹ nhưng vài ngày là hết. Trong trường hợp mẹ thấy vùng vết rạch tiếp tục bị nóng và vùng da tiếp giáp ửng đỏ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy vết mổ đang bị nhiễm trùng, cần được điều trị ngay.

5. Chảy mủ 

Khi vết mổ chưa khô thì hiện tượng chảy nước vàng trong suốt (chảy huyết thanh hoặc dịch mô) là bình thường. Tuy nhiên, nếu vài ngày vết thương vẫn không khô, dịch chảy ra nhiều hơn, có màu xanh lá hoặc vàng thì nghĩa là nó đã bị nhiễm trùng. 

6. Sưng và viêm 

Nếu sau sinh lâu ngày mà vết mổ vẫn không hết sưng và viêm thì có thể mẹ đã bị nhiễm trùng. Đôi khi, hiện tượng viêm còn xảy ra cả ở chân, đùi và mắt cá. 

Theo giadinh